Bật ngửa trước lý do Rudy Gobert "muốn ăn thua đủ" với Myles Turner, dẫn tới cuộc loạn đả tại Vivint Arena

BHAT , 22:26 12/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vụ lộn xộn giữa Utah Jazz và Indiana Pacers vẫn chưa hạ nhiệt sau khi các nhân vật chính đưa ra những phát ngôn gây sốc.

Sau vụ xô xát giữa Nikola Jokic và Markieff Morris, sự chú ý của khán giả NBA đã sớm chuyển sang khung cảnh náo loạn tại NTĐ Vivint Arena vào sáng 12/11 (giờ Việt Nam). Trận cầu giữa Utah Jazz và Indiana Pacers dù không để lại quá nhiều ấn tượng về mặt chuyên môn nhưng vẫn khiến người ta phải bàn tán khi có tới 4 cầu thủ bị trục xuất cùng lúc.

Một cuộc hỗn chiến suýt bùng nổ khi gã khổng lồ 2 đội va chạm nhau

Trong đó, Rudy Gobert và Myles Turner là 2 nhân vật chính. Sau trận đấu, trung phong Pacers đã lớn tiếng lên án hành động của đối thủ, cho rằng anh là người chủ động gây mâu thuẫn: "Đó là hành động chơi xấu, khi anh ta kéo quần tôi như thế. Tôi phải tự bảo vệ bản thân trong tình huống đó".

Trong khi đó, phát ngôn đầy thách thức của đương kim DPOY có lẽ sẽ khiến Myles Turner nóng máu hơn: "Tôi thấy khá buồn cười vì HLV đấm bốc của tôi đang ngồi trên khán đài lúc đó. Đây là trận đấu duy nhất của mùa giải năm nay mà anh ấy đến xem. Nếu không cảm thấy bị đe dọa, tôi không cần tung nắm đấm. Nhưng nếu bị tấn công trước thì tôi không ngán ai đâu".

Được biết giữa 2 trung đã có thái độ căng thẳng trước khi tình huống xô xát xảy ra

Ngoài 2 nhân vật chính, Donavan Mitchell cũng tỏ ra rất bức xúc về trận đấu này. Ngôi sao Jazz cho rằng việc những người cầm còi bỏ qua lỗi trong một số tình huống va chạm đã dẫn đến tâm lý khó chịu của các cầu thủ: "Để tình hình leo thang đến mức ấy có nghĩa là trọng tài đã mất kiểm soát. Không khí căng thẳng đã xuất hiện ngay từ hiệp đấu đầu tiên".

Rudy Gobert tiếp tục thách thức đối thủ sau màn hỗn chiến giữa Utah Jazz và Indiana Pacers - Ảnh 3.

Donovan Mitchell mất bình tĩnh khi nhìn đồng đội hứng chịu pha va chạm nguy hiểm

Hiệp 4 trận đấu vừa rồi đã chứng kiến một pha block hợp lệ của trung phong bên phía Pacers trước nỗ lực ghi điểm của đương kim DPOY. Trước khi ngã xuống, ngôi sao người Pháp đã kịp nắm lấy quần của Myles Turner gây ra va chạm bất ngờ.

Cầu thủ mang áo số 33 lập tức ra dấu đề nghị trọng tài thổi lỗi sau đó huých vai Rudy Gobert dẫn đến chuỗi hành động căng thẳng từ 2 bên. Ngay khi 2 gã khổng lồ bắt đầu ẩu đả, cầu thủ 2 đội cũng lao vào bênh vực đồng đội như thể họ đã sẵn sàng cho một cuộc đại chiến.

Trong đó, Donovan Mitchell và Joe Ingles bên phía Utah Jazz là những người có phản ứng dữ dội nhất khi tình hình đang "căng như dây đàn". Họ cũng chính là 2 cái tên còn lại bị trục xuất khỏi sân.

Rudy Gobert tiếp tục thách thức đối thủ sau màn hỗn chiến giữa Utah Jazz và Indiana Pacers - Ảnh 4.

Tình huống trực tiếp dẫn đến màn đối đầu giữa 2 trung phong

Trước đó, đối với các trường hợp của Nikola Jokic, Markieff Morris, NBA đã xử phạt nặng, ngay cả người ngoài cuộc như Jimmy Butler cũng không ngoại lệ. Do đó, cả 4 cầu thủ kể trên nhiều khả năng sẽ nhận những án phạt tương tự.

Nếu cùng lúc mất đi 3 trụ cột, đội chủ sân Vivint Arena sẽ gặp không ít khó khăn trong những trận đấu tiếp theo, đặc biệt khi đối thủ sắp tới của họ là Miami Heat. Những gương mặt đang được dự đoán sẽ lấp đầy khoảng trống ở mặt trận tấn công của Jazz là Jordan Clarkson và Mike Conley.