Roy Jones bắt đầu hối hận vì chấp nhận thượng đài với Mike Tyson: Ông ấy quá mạnh mẽ

AB , 18:00 15/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân tỏ ra lo ngại về sức mạnh của Mike Tyson trước thềm màn đối đầu của cả hai vào tháng 11 tới.

Roy Jones sẽ bước vào trận đấu biểu diễn với Mike Tyson vào ngày 28/10 tới. Dù màn so tài không mang tính ăn thua, Mike vẫn khẳng định sẽ nhắm tới một thắng lợi bằng knock-out trước đối thủ kém hơn mình 3 tuổi. Lúc này, sự lo lắng đang dồn phía phía Jones. 

Trong buổi phỏng vấn mới đây, nhà cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân thừa nhận đang hối hận vì đã chấp nhận thi đấu với Mike, thừa nhận "Tay đấm thép" là một trong những võ sĩ dũng mãnh nhất trong lịch sử.

Roy Jones bắt đầu hối hận vì chấp nhận thượng đài với Mike Tyson: Ông ấy quá mạnh mẽ - Ảnh 1.

Roy Jones bắt đầu thấy hối hận vì đã chấp nhận thượng đài cùng Mike Tyson

"Ông ấy vẫn là Mike Tyson, một trong những người mạnh nhất, bùng nổ nhất từng xuất hiện trên võ đài. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi đấu với ông ta. Mike có thể hình lớn hơn tôi, lại luôn biết cách kết liễu đối thủ.

Mike được biết tới với khả năng hạ đo ván đối thủ của mình trong hiệp 1. Ngoài George Foreman, có lẽ không một ai nổi tiếng về khoản đó hơn Mike. Ông ấy thì sở hữu khả năng đặc biệt còn tôi lại nhỏ bé hơn hẳn", Jones chia sẻ.

Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận thượng đài, Jones cho biết ông đã chuẩn bị sẵn mọi kịch bản trong trận đấu tới, kể cả việc có thể bị "Tay đấm thép" cắn vào tai. "Nếu ông ta muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu. Nếu ông ta muốn cắn nhau, chúng tôi sẽ cấn nhau. Điều gì cũng có thể xảy ra".

Roy Jones bắt đầu hối hận vì chấp nhận thượng đài với Mike Tyson: Ông ấy quá mạnh mẽ - Ảnh 2.

Sau quá trình tập luyện, Mike Tyson đã giảm được gần 20 kg

Mike Tyson đã giải nghệ từ năm 2005, sau thất bại trước đối thủ Kevin McBride. Để chuẩn bị cho ngày trở lại, "Tay đấm thép" đã tập luyện với cường độ cao kể từ hồi tháng 3. Những ngày qua, phòng tập của Mike còn có sự xuất hiện của cựu vương UFC Henry Cejudo và huyền thoại WWE Kurt Angle.

Trong khi đó, Roy Jones được cho sẽ có cảm giác võ đài tốt hơn đối thủ. Ông mới treo găng vào năm 2018.