Rooney: Tôi không chấp nhận nhìn Liverpool lên ngôi vô địch Premier League

PHỤNG HIẾU , 17:55 22/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền đạo người Anh thà ủng hộ Man City, kình địch cùng thành phố với MU vô địch còn hơn chứng kiến Lữ Đoàn Đỏ chấm dứt "cơn khát" danh hiệu.

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League giữa Liverpool và Manchester City diễn ra hấp dẫn đến nỗi ở nước Mỹ xa xôi, Wayne Rooney cũng phải để tâm tới. Từng là một thành viên của Manchester United, ngôi sao 33 tuổi chắc chắn sẽ không vui khi Man City lên ngôi vô địch. Tuy nhiên vì trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, sự thù hận của Rooney với Liverpool còn lớn hơn nhiều.

Khi được Talksport hỏi ý kiến, Rooney khẳng định luôn anh sẽ gặp ác mộng nếu Lữ Đoàn Đỏ giành được chức vô địch vào cuối mùa.

"Tôi chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu họ (Liverpool) giành danh hiệu Premier League. Đó sẽ là một cơn ác mộng thực sự cho các fan của Everton", Rooney chia sẻ. "Tôi nhớ năm 2005 họ vô địch Champions League. Danh hiệu đó đến giờ họ vẫn thường xuyên nhắc lại. Nếu vô địch Premier League mùa giải này thì họ sẽ ăn mừng trong 10 đến 15 năm tới mất".

Rooney: Tôi không chấp nhận nhìn Liverpool lên ngôi vô địch Premier League - Ảnh 1.

Là cựu cầu thủ MU lẫn Everton, Rooney ghét Liverpool là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Vì thế đương nhiên là tôi muốn Man City giành chiến thắng trong cuộc đua".

Rooney buộc phải rời MU vào năm 2017 vì xuống phong độ. Sau đó, anh chơi cho Everton một mùa giải trước khi sang Mỹ thi đấu. Ở MLS, Rooney đang có dấu hiệu của sự "hồi xuân" với 12 bàn thắng sau 22 trận đấu. Vào ngày 17/3 vừa qua, tiền đạo người Anh đã lập hat-trick đầu tiên trong màu áo DC United.

Hiện Liverpool đang hơn Man City 2 điểm với một trận thi đấu nhiều hơn. Nếu xét về lịch thi đấu, Lữ Đoàn Đỏ có cơ hội vô địch cao hơn khi họ chỉ còn Chelsea là đối thủ khó nhằn. Tuy nhiên chưa chắc đoàn quân của ông Juergen Klopp có thể giữ phong độ trong 7 vòng đấu còn lại.

Fulham 1-2 Liverpool | The Kops trở lại ngôi vị đầu bảng