Rooney: Sir Alex bắt cầu thủ MU "tự sát" khi đối đầu với Barcelona

PHỤNG HIẾU , 12:07 03/08/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nhà cầm quân huyền thoại người Scotland muốn cầu thủ MU chơi đôi công với Barca ở các trận chung kết Champions League nhưng Rooney không cho rằng đó là lựa chọn hợp lý.

Manchester United 2 lần đối đầu với Barcelona trong trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011. Cả 2 lần đó họ đều phải chịu thua trước đội bóng đến từ Tây Ban Nha với tỉ số lần lượt 0-2 và 1-3.

Đó là thời đại hoàng kim của Barcelona nên MU thua là chuyện rất bình thường. Lionel Messi quá sung sức, hỗ trợ đằng sau là những Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets... Chưa kể người dẫn dắt Barca khi ấy là Pep Guardiola, một trong những vị HLV tài năng bậc nhất lịch sử.

Rooney: Sir Alex bắt cầu thủ MU "tự sát" khi đối đầu với Barcelona - Ảnh 1.

MU 2 lần gục ngã trước Barca trong trận chung kết.

Tuy nhiên, theo Wayne Rooney, Quỷ Đỏ thành Manchester đáng lẽ đã không thua dễ dàng trong cả 2 trận chung kết như thế nếu Sir Alex Ferguson đưa ra chỉ đạo chiến thuật chính xác hơn. Trong buổi phỏng vấn với The Sunday Times, cựu tiền đạo người Anh chia sẻ:

"Rất khó để các đội bóng lớn như Real Madrid bỏ bóng, nhường hết thế trận cho đối thủ. Manchester United cũng tương tự như thế, nhưng thi đấu đôi công, dâng cao pressing như trong 2 trận chung kết gặp Barcelona của Pep Guardiola thật chẳng khác nào tự sát".

Rooney: Sir Alex bắt cầu thủ MU "tự sát" khi đối đầu với Barcelona - Ảnh 2.

Rooney cho rằng MU có cơ hội thắng cao hơn nếu không chơi đôi công với Barca.

"Chúng ta là Manchester United, chúng ta phải tấn công vì truyền thống của CLB. Sir Alex đã nói như thế nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy không chắc chắn cho lắm".

"Đối với tôi, thi đấu như thế nào trong các trận đấu Champions League không quan trọng. Mục tiêu cuối cùng vẫn là phải giành chiến thắng. Hãy nhìn Liverpool làm gì đối thủ của họ trong trận chung kết Champions League năm ngoái kia kìa. Tôi nghĩ Real của Zinedine Zidane cũng có tư tưởng".