Ronaldo từng bị "chọc quê" vì luyện tập như nhân vật chính của bộ truyện "7 viên ngọc rồng"

PHỤNG HIẾU , 20:58 06/11/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Siêu sao người Bồ Đào Nha khi mới cập bến MU đã khổ luyện theo cách không giống ai với mục tiêu trở thành cầu thủ số một thế giới.

Hiện tại ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo vẫn đang chơi bóng đỉnh cao trong màu áo Juventus. Theo đội ngũ y tế tại thành Turin, Ronaldo đang sở hữu hình thể săn chắc của một cầu thủ 22 tuổi, nghĩa là anh vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp trong nhiều mùa giải nữa.

Ai cũng biết để có được thành công, Ronaldo đã phải luyện tập không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, khổ luyện bằng cách đeo tạ vào chân, giống với nhân vật Son Goku trong bộ truyện tranh "7 viên ngọc rồng" thì có lẽ chỉ siêu sao người Bồ Đào Nha mới làm được. Theo chia sẻ của Darren Fletcher, Ronaldo đã liên tục tập như vậy trong khoảng thời gian dài khi còn chơi cho Manchester United.

"Từng có thời điểm Ronaldo nỗ lực đến mức đeo tạ vào mắt cá để tăng tốc độ xử lý của chân. Thấy vậy, tôi và toàn đội chỉ biết đứng cười. Tuy nhiên trong thâm tâm, chúng tôi đều tôn trọng và ngưỡng mộ cậu ấy", Fletcher tiết lộ với Sky Sports.

Ronaldo từng bị chọc quê vì luyện tập như nhân vật chính của bộ truyện 7 viên ngọc rồng - Ảnh 1.

Ronaldo vừa cán mốc 400 bàn thắng trong suốt sự nghiệp.

"Ngay từ thời điểm mới gia nhập MU, Ronaldo đã liên tục nói rằng cậu ấy muốn trở thành ngôi sao số một thế giới. Ban đầu, tôi nghĩ tinh thần của một cầu thủ trẻ thế là rất tốt. Tuy nhiên, cậu ấy thực sự đã nâng quá trình luyện tập lên một tầm cao mới. Tại MU lúc đó ai cũng quý Ronaldo vì sự quyết tâm không phải ai cũng có được", cựu danh thủ sân Old Trafford chia sẻ thêm.

Sau khi chia tay MU, Ronaldo đã giành được mọi vinh quang có thể cùng Real Madrid. Dù vậy, hiện tại siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn khát khao tìm kiếm thử thách và danh hiệu mới. Vào ngày 8/11, Ronaldo sẽ ra sân đối đầu với chính MU trong trận đấu lượt về thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League.