Ronaldo, Messi bất ngờ bị cầu thủ vô danh hạ bệ

PHỤNG HIẾU , 23:00 02/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hai ngôi sao sáng giá nhất của làng bóng đá thế giới không phải là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2018.

Năm 2017, Harry Kane đã đánh bại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất (56 pha lập công sau 52 trận). Bộ đôi được đánh giá là 2 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá tiếp tục bị vượt mặt trong năm 2018 nhưng bởi một cầu thủ danh tiếng kém xa họ.

Đó là Baghdad Bounedjah, cầu thủ mang quốc tịch Algeria, đồng hương với Riyad Mahrez của Manchester City nhưng đang chơi bóng tại Qatar trong màu áo CLB Al Sadd. Trong năm 2018, Bounedjah ghi 59 bàn thắng sau chỉ 40 trận đấu (cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG), trong khi thành tích của Messi và Ronaldo lần lượt là 51 bàn (54 trận), 49 bàn (53 trận).

Ronaldo, Messi bất ngờ bị cầu thủ vô danh hạ bệ - Ảnh 1.

Baghdad Bounedjah, tiền đạo ghi nhiều bàn hơn Ronaldo và Messi trong năm 2018.

Bounedjah từng ghi 7 bàn trong một trận đấu, giúp Al Sadd hủy diệt CLB Al Arabi 10-1 trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Qatar.

Thành tích của Bounedjah có công lớn thuộc về bộ đôi tiền vệ lừng lẫy một thời Xavi Hernandez và Gabi. Tuy nhiên, Bounedjah vẫn biết cách tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Tiền đạo 27 tuổi ghi 6 bàn sau 8 trận, giúp ĐTQG Algeria giành được tấm vé tham dự CAN 2019.

Baghdad Bounedjah là một cầu thủ tài năng theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Vào mùa Hè năm ngoái, anh được HLV huyền thoại Marcelo Bielsa để ý và đánh tiếng chiêu mộ. Tuy nhiên, Bounedjah "chê" mức lương Leeds United trả quá "bèo" so với những gì anh đang nhận tại Qatar nên đã từ chối.

Ronaldo, Messi bất ngờ bị cầu thủ vô danh hạ bệ - Ảnh 2.

Bounedjah ghi 59 bàn sau chỉ 40 trận, vượt xa Messi và Ronaldo.

Trong tháng 1/2019, Leeds United sẽ quay trở lại thuyết phục Bounedjah. Lần này, họ dự định dùng 10 triệu bảng để thuyết phục Al Sadd nhả ngôi sao 27 tuổi. Cá nhân Bounedjah cũng nhiều lần khẳng định anh muốn thi đấu ở châu Âu.

"Tôi nhận được nhiều lời mời thú vị và đang cân nhắc kỹ lưỡng. Đương nhiên mục tiêu của tôi là chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu nhưng không việc gì phải vội", Bounedjah chia sẻ.