Ronaldo mất cơ hội ghi bàn thứ 100 cho tuyển Bồ Đào Nha chỉ vì một vết ong đốt

Andy Mate , 23:04 05/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tập luyện chăm chỉ, sẵn sàng ra sân lập kỷ lục nhưng Ronaldo không ngờ đến chuyện anh bị ong đốt.

Theo Football Italia, lý do Cristiano Ronaldo không thể ra sân trong trận đấu gặp Croatia rạng sáng 6/9 là vết ong đốt trên bàn chân của anh bị mưng mủ. Tính đến hôm nay là đã tròn 2 ngày ngôi sao thuộc biên chế Juventus không thể tập luyện cùng đồng đội.

Hiện đội ngũ y tế của tuyển Bồ Đào Nha vẫn đang trong quá trình đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Ronaldo mất cơ hội ghi bàn thứ 100 cho tuyển Bồ Đào Nha chỉ vì một vết ong đốt - Ảnh 1.

Đã 2 ngày Ronaldo không tập luyện được gì vì bị ong đốt (ảnh: EPA)

Trước đó HLV Fernando Santos khẳng định cậu học trò cưng của mình không có thể trạng tốt nhất để ra sân. Ông không muốn mạo hiểm sử dụng Ronaldo mà để dành anh cho trận đấu với Thụy Điển vào ngày 9/9 sắp tới.

Với cá nhân Ronaldo, nếu vắng mặt ở cuộc so tài với Croatia, anh sẽ phải chờ đợi cơ hội khác để ghi bàn thắng thứ 100 cho ĐTQG. Trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, chưa một cầu thủ nào vươn tới cột mốc này. Hiện CR7 đã có trong tay 99 pha lập công và 37 đường kiến tạo sau 164 trận.

Ronaldo không góp mặt, cơ hội đá chính sẽ được trao cho những gương mặt khác trên hàng công như Joao Felix, Andre Silva, Diogo Jota, Gonzalo Guedes hay Francisco Trincao, tài năng trẻ mới gia nhập Barcelona.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc Nations League sẽ diễn ra vào lúc 1h45 sáng mai (giờ Việt Nam).