Ronaldo lại tỏa sáng giúp Juventus giành lợi thế nho nhỏ trước đối thủ từng "hủy diệt" Real

THÀNH AN , 04:30 11/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Pha lập công ở cuối hiệp 1 của Cristiano Ronaldo giúp Juventus giành lợi thế nho nhỏ, trận hòa 1-1 trên sân của Ajax Amsterdam tại lượt đi tứ kết Champions League.

Ronaldo tỏa sáng, Juventus giành lợi thế trước Ajax

Hơn 90 phút tại Johan Cruyff Arena không chứng kiến màn trình diễn quá nổi bật của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn biết cách để tất cả phải nhắc đến mình một lần nữa bằng khoảnh khắc tỏa sáng mang về bàn thắng mở tỷ số cho Juventus ở phút 45.

Có bóng từ giữa sân, Ronaldo chuyền ra cánh cho đồng hương Cancelo trước khi bứt tốc, lao thẳng vào vùng cấm, tìm thấy khoảng trống mênh mông và nhận đường bấm bóng trả lại của đồng đội để bay người đánh đầu tung lưới Ajax Amsterdam, đối thủ anh rất có duyên tỏa sáng khi từng "nã" tới 7 bàn thắng trong 4 lần đối đầu trước đó.

Ronaldo lại tỏa sáng giúp Juventus giành lợi thế nho nhỏ trước đối thủ từng hủy diệt Real - Ảnh 2.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng sau khi giúp Juventus ngược dòng ấn tượng trước Atletico ở vòng 1/8.

Nhưng niềm vui dẫn bàn của ĐKVĐ Serie A cũng không kéo dài quá lâu. Chưa đầy 1 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ. Tài năng trẻ David Neres đi bóng khéo léo vào vùng cấm trước khi tung cú sút đẳng cấp vào góc xa, không cho thủ thành Szczesny cơ hội cản phá.

Xét về thế trận, thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra, Ajax xứng đáng giành kết quả tốt hơn tỷ số hòa 1-1. Dù phải đối mặt với một Juve được đánh giá cao hơn, dàn sao trẻ (có tuổi đời trung bình chỉ 24 tuổi 202 ngày) dưới sự chỉ đạo của HLV Erik ten Hag vẫn chơi tự tin, lấn lướt bằng những pha đập nhả, phối hợp ăn ý ở cự ly ngắn rất ấn tượng.

Nếu Ziyech, Ekkelenkamp, Van de Beek hay Tadic dứt điểm tốt hơn, Ajax đã có thể rời sân với một chiến thắng, thay vì chỉ có được kết quả hòa 1-1 khá bất lợi trước trận tứ kết lượt về tại Turin sau đây 1 tuần. Nhưng nên nhớ, Ajax cũng từng hành quân tới Madrid với hành trang thất bại 1-2 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 nhưng vẫn tạo nên cú sốc ngay tại Bernabeu bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-1 để biến Real trở thành cựu vương Champions League.

Đội hình xuất phát:

+Ajax Amsterdam: Onana (GK), Veltman, De Ligt (C), Blind, Tagliafico, F. de Jong, Schone, Ziyech, Van de Beek, Neres, Tadic.

+Juventus: Szczesny (GK), Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Joao Cancelo, Pjanic Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Ronaldo lại tỏa sáng giúp Juventus giành lợi thế nho nhỏ trước đối thủ từng hủy diệt Real - Ảnh 3.

Thống kê trận đấu.