Ronaldo chi cực đậm thuê "siêu sao" luật sư từng đại diện cho Paris Hilton và Leonardo di Caprio

NGUYỄN ANH DŨNG , 12:31 06/10/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Siêu sao 33 tuổi thuê luật sư hàng đầu David Chesnoff để bảo vệ mình trước cáo buộc của cô gái người Mỹ Kathryn Mayorga.

David Chesnoff từng làm đại diện pháp lý cho các ngôi sao thể thao như Shaquille O'Neal (bóng rổ), Mike Tyson (đấm bốc) và Andre Agassi (quần vợt). Ông cũng từng đại diện cho nhiều người nổi tiếng như tài tử Leonardo di Carprio, tài tử Jamie Foxx, kiều nữ Paris Hilton và nam ca sĩ Bruno Mars.

David Chesnoff đang làm việc tại văn phòng luật của ông mang tên "Chesnoff & Schonfeld" có trụ sở ở thành phố Las Vegas (Mỹ). David Chesnoff chuyên về các vụ kiện phỉ báng danh dự và có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Cristiano Ronaldo, người đã phủ nhận cáo buộc thông qua một thông điệp trên mạng xã hội, chỉ có 20 ngày để phản hồi cáo buộc. Do đó, anh quyết định chọn một trong những luật sư uy tín nhất cho cuộc chiến pháp lý hứa hẹn cực kỳ cam go.

Ronaldo chi cực đậm thuê siêu sao luật sư từng đại diện cho Paris Hilton và Leonardo di Caprio - Ảnh 1.

Ông David Chesnoff từng làm đại diện pháp lý cho kiều nữ Paris Hilton.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) dẫn nguồn tin uy tín cho biết luật sư David Chesnoff không chỉ bảo vệ Ronaldo trước các cáo buộc, mà còn chuẩn bị tài liệu tố ngược bên nguyên đơn vì làm tổn thương tinh thần của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trước đó, sau khi vụ việc bị khơi lại, luật sư và người đại diện của Ronaldo khẳng định họ đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để kiện tờ báo Der Spiegel (Đức) vì những thông tin "sai sự thật", ảnh hưởng tới hình ảnh của thân chủ.

Ronaldo chi cực đậm thuê siêu sao luật sư từng đại diện cho Paris Hilton và Leonardo di Caprio - Ảnh 2.

Luật sư David Chesnoff thân thiết với huyền thoại đấm bốc Mike Tyson đến mức cùng nhau thực hiện thử thách Ice Bucket Challenge.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Leslie Stovall, luật sư của nguyên đơn Kathryn Moyorga cho biết đang nhờ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào cuộc. Leslie Stovall cho biết đội ngũ pháp lý của mình muốn FBI điều tra về "những người dàn xếp" được Ronaldo thuê để đạt thoả thuận im lặng với Kathryn vào năm 2009.

Stovall cho rằng "những người dàn xếp này" đã tác động, uy hiếp Kathryn để cô chấp nhận không truy cứu trách nhiệm của Ronaldo dù trước đó đã báo cảnh sát. Vị luật sư của cô gái 34 tuổi còn cho rằng đội ngũ của Ronaldo đã có tác động lên Sở cảnh sát hạt Clark, bang Nevada, Mỹ để ngăn cản cuộc điều tra.