Riot Games khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận khi có tới 7/8 tuyển thủ là người Hàn Quốc trên poster giải giao hữu LPL - LCK

MẠNH ĐĂNG , 21:20 16/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Liệu Riot Games cố tình hay vô ý? Cuộc chiến giữa 2 khu vực đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mới đây, Instagram của LOLEsports - kênh truyền thông chính thức của Riot Games khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận vì tấm poster. Theo đó, có tới 7/8 tuyển thủ là người Hàn Quốc xuất hiện trong tấm poster giải đấu giao hữu giữa LCK và LPL mang tên Mid Season Cup 2020.

Riot Games khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận khi có tới 7/8 tuyển thủ là người Hàn Quốc trên poster giải giao hữu LPL - LCK - Ảnh 1.

Tấm poster khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận.

8 cái tên xuất hiện trong tấm poster, Knight tới từ TOP Esports là tuyển thủ người Trung Quốc duy nhất. Trong khi đó, đại diện cho 3 đội tuyển khác của LPL là Kanavi, Doinb và Rookie đều là người Hàn Quốc.

Ngay lập tức, người hâm mộ Trung Quốc đồng loạt tỏ ra phẫn nộ vì tấm poster. Nếu tinh ý hơn, Riot Games đã có thể lựa chọn Ning, Tian để thay thế cho 2 thành viên của Invictus Gaming và FunPlus Phoenix. Nhưng giờ đây, tấm poster trở thành đề tài nóng bỏng tại bất kì diễn đàn nào tại Trung Quốc. Một bài viết trên Sohu với tựa đề: "Poster giải đấu khiến người hâm mộ tức giận, 8 người thì 7 ngày là Hàn Quốc, không phải đại diện của Trung Quốc".

Riot Games khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận khi có tới 7/8 tuyển thủ là người Hàn Quốc trên poster giải giao hữu LPL - LCK - Ảnh 2.

Bài viết trên Sohu.

Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ Trung Quốc, Riot Games không gỡ poster và đưa ra bất kì phản hồi nào. Đây là điều dễ hiểu khi ngoài người hâm mộ Trung Quốc, Riot Games nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ quốc tế. Nhiều người cho rằng đây là giải đấu giữa 2 khu vực chứ không phải trận chiến giữa 2 quốc gia.

Thậm chí, đây là lúc để người hâm mộ quốc tế mỉa mai về thành tích của LPL trong thời gian qua. Theo đó, nếu không có những cá nhân xuất sắc người Hàn Quốc thì Invictus Gaming hay Funplus Phoenix khó có thể giành chức vô địch thế giới.

Dù ai đúng, ai sai thì Riot Games đã khiến giải đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này đây, cộng đồng mạng của 2 khu vực đã sẵn sàng "đại chiến" sau khi nhà vô địch xuất hiện. Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 28/5 sắp tới.