Raizo, mảnh ghép cuối cùng của nhà đương kim vô địch VCS liệu có thể tỏa sáng?

Mạnh Đăng , 13:04 19/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Dù phải chơi ở vị trí "trái tay" nhưng Raizo đang có nhiều lợi thế để tỏa sáng ở khu vực đường trên.

Trước thềm ngày chốt đội hình VCS mùa Hè 2019, Zeros chính thức nói lời chia tay Dashing Buffalo (DBL) và gia nhập GAM Esport. Ngay lập tức, DBL có quyết định đầy bất ngờ khi đẩy Raizo lên đội hình chính thức và thử sức ở một vị trí "trái tay".

Ngôi sao trẻ sinh năm 2002 lần đầu thi đấu chuyên nghiệp và góp mặt trong đội hình của nhà đương kim vô địch VCS. Chắc chắn, đây sẽ là áp lực không nhỏ. Đặc biệt, anh là người thay thế cho ngôi sao VCS, Zeros.

Raizo, mảnh ghép cuối cùng của nhà đương kim vô địch VCS liệu có thể tỏa sáng? - Ảnh 1.

Raizo, người chơi đường trên mới của DBL tại VCS mùa Hè 2019.

Nhưng trái với lo lắng của người hâm mộ, Raizo vô cùng tự tin và khẳng định: "Dashing Buffalo của em sẽ giành 6 chiến thắng trên 7 trận ở lượt đi này".

Được biết, ngôi sao trẻ được Dashing Buffalo đào tạo từ năm 16 tuổi. Vốn dĩ, Raizo là một người chơi xạ thủ với khả năng ứng biến tốt và tạo đột biến. Trong đội hình DBL, người anh hâm mộ nhất là Palette. Nhưng đáng tiếc, vị trí xạ thủ đã thuộc về Bigkoro và anh không thể bắt cặp cùng thần tượng.

Giờ đây, Raizo sẽ thử sức ở vị trí hoàn toàn mới lạ, đường trên. Một khu vực đòi hỏi nhiều kĩ năng trong việc solo. Có lẽ, đây sẽ không là vấn đề quá lớn với Raizo khi anh từng lọt vào top 10 Thách Đấu dù còn rất trẻ. Thậm chí, người phát hiện ra Raizo chính là Ren. Có lẽ, HLV của DBL đã bất ngờ bởi kĩ năng của Raizo:

"Trong một ngày em leo rank như mọi khi thì anh Ren bỗng bình luận vào ảnh của em và rủ leo rank cùng nhau. Và anh Ren có hỏi em rằng "Có muốn thi đấu chuyên nghiệp không?". Đây là điều mà em rất muốn và anh Ren đã kêu em lên Sài Gòn và gia nhập DBL".

Raizo, mảnh ghép cuối cùng của nhà đương kim vô địch VCS liệu có thể tỏa sáng? - Ảnh 2.

Raizo đã đến với DBL bằng cách đầy bất ngờ.

Mùa trước, DBL sở hữu một trong những người chơi đường trên hàng đầu VCS và luôn cần phải dồn nhiều tài nguyên. Nhưng giờ đây, nhà ĐKVĐ sở hữu những người đi đường chẳng thua kém bất ki ai tại đấu trường VCS. Và Meliodas, người đi rừng đầy tài năng sẵn sàng hỗ trợ Raizo những lúc cần thiết. Chính vì vậy, Raizo sẽ không phải nhận quá nhiều áp lực trong thời gian tới.

Không phải nhận quá nhiều áp lực, thậm chí, Raizo còn có điều kiện thuận lợi để có thể tỏa sáng ở đường trên. 2 người chơi hàng đầu VCS đều không xuất hiện. Đó là Stark đã tạm nghỉ thi đấu và Zeros bị cấm 6 trận lượt đi.

Chắc chắn, điều này sẽ mang tới nhiều sự tự tin cho Raizo để đảm nhận một vị trí mới khi không gặp phải quá nhiều đối thủ mạnh. Biết đâu, Raizo sẽ không những tròn vai mà còn sẽ là ngòi nổ bùng nổ giúp DBL có được những chiến thắng ở mùa giải này.

Raizo, mảnh ghép cuối cùng của nhà đương kim vô địch VCS liệu có thể tỏa sáng? - Ảnh 3.

HLV Ling Cao Thủ khẳng định Raizo sẽ trở thành top tuyển thủ tại Việt Nam.

Tân HLV của Dashing Buffalo, Ling Cao Thủ cũng khẳng định Raizo sẽ sớm trở thành một thế lực ở khu vực đường trên:

"Raizo là một người chơi sáng dạ, kĩ năng xử lý chất tướng cũng rất tốt. Và điểm tôi thích nhất ở em ấy là rất ham học hỏi (hỏi hoài, hỏi mãi, hỏi không ngừng nghỉ). Tương lai, Raizo sẽ trở thành top tuyển thủ hàng đầu ở Việt Nam".

Một số thông tin về Raizo:

Mọi người trong đội Dashing Buffalo gọi Raizo bằng cái tên thân mật: Bi.

Raizo không phải là tên của một nhân vật trong Đảo hải tặc như mọi người từng suy đoán. Mà đó là tên nhân vật chính trong bộ phim Ninja Assasin, vốn là thể loại Bi rất mê xem.

Raizo chia sẻ: "Người em thích nhất trong đội DBL là Naul vì... em hay ngủ chung với anh ta"

Vị tướng yêu thích của Raizo là Aatrox vì hình tượng chiến đấu, gục xuống rồi lại đứng lên chiến đấu không lùi bước.

Raizo thích nghe nhạc Hàn giống như Palette, thích mì cay và canh kim chi.