Quang Hải lọt top tiền vệ sáng giá nhất tại AFF Cup 2018

PHỤNG HIẾU , 15:02 06/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Football Tribe vừa công bố những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt ở khu vực giữa sân tại AFF Cup 2018. Trong đó, tiền vệ của CLB Hà Nội đứng vị trí số một.

Nguyễn Quang Hải - Việt Nam

Quang Hải được đánh giá là ông vua của những giải đấu dành cho các lứa cầu thủ trẻ tại Việt Nam. Trong màu áo CLB Hà Nội, Hải giành chức vô địch ở mọi độ tuổi khác nhau. Anh chính thức được đôn lên đội một vào năm 2013 và thi đấu rất thành công từ đó đến nay. Khi được triệu tập lên ĐTQG, Hải cùng đồng đội đã tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á và vừa lọt vào bán kết ASIAD 2018.

Quang Hải lọt top tiền vệ sáng giá nhất tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Sở hữu cái chân trái vô cùng kỹ thuật và khả năng chơi ở nhiều vị trí thuộc hàng tiền vệ, Hải hứa hẹn sẽ là nguồn "hỏa lực" vô cùng quan trọng của Park Hang-seo. Nếu muốn đánh bại Việt Nam, đối thủ chắc chắn sẽ phải tìm cách phong tỏa anh. Chỉ cần một chút lơi lỏng, họ sẽ phải đối mặt với những cú sút xa vô cùng hiểm hóc hoặc đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đến từ chàng tiền vệ 21 tuổi này.

Syamer Kutty - Malaysia

Kutty đã gặp khá nhiều khó khăn trong những năm tháng đầu tiên theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Ở tuổi 17, anh trở thành cầu thủ tự do sau khi dự án của CLB Harimau Muda thất bại vì thiếu vốn đầu tư. Dù vậy, Syamer Kutty vẫn không ngừng nỗ lực và được nhận vào lò đào tạo của Penang FA, một trong những đội bóng lâu đời nhất tại Malaysia.

Quang Hải lọt top tiền vệ sáng giá nhất tại AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Kutty được đôn lên đội một Penang FA năm 2016 và vừa được CLB Vilaverdense, đội bóng thuộc giải hạng 3 Bồ Đào Nha mượn nửa mùa giải. Dù không sở hữu tốc độ đi bóng tốt và nền tảng thể lực dồi dào, Kutty vẫn quán xuyến hoàn hảo công việc của một tiền vệ trung tâm nhờ khả năng đọc tình huống. Anh được coi là "Sergio Busquets người Malaysia".

Thitipan Puangchan - Thái Lan

Ở tuổi 25, Puangchan đã gặt hái được những thành công mọi cầu thủ đều hướng tới. Trưởng thành từ lò đào tạo của Muangthong United, anh cùng đội bóng này vô địch Thai League năm 2012. Puangchan còn đại diện cho ĐTQG thi đấu ở mọi độ tuổi khác nhau. Anh là cầu thủ nòng cốt của Thái Lan vô địch U19 Đông Nam Á, giành quyền tham dự VCK U19 châu Á và vô địch SEA Games năm 2013, 2015.

Quang Hải lọt top tiền vệ sáng giá nhất tại AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Sở hữu lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và thường xuyên lao lên hỗ trợ mặt trận tấn công, Puangchan được coi là Steven Gerrard của người Thái. Nhừng cú sút xa mạnh như búa bổ của anh sẽ là một miếng đánh lợi hại của HLV Milovan Rajevac tại giải đấu lần này.

Stefano Lilipaly - Indonesia

Lilipaly là một cái tên không quá xa lạ với các CĐV Việt Nam. 2 năm trước, chính tiền vệ gốc Hà Lan này đã ghi bàn giúp Indonesia đánh bại ĐTQG Việt Nam tại vòng bán kết AFF Cup. Năm nay, Lilipaly tiếp tục là một trong những cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất.

Quang Hải lọt top tiền vệ sáng giá nhất tại AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lilipaly lại sở hữu khả năng di chuyển không bóng, chọn vị trí trong vòng cấm và dứt điểm chẳng thua kém gì những tiền đạo hàng đầu. Trong mùa giải năm nay, ngôi sao 28 tuổi đã ghi 15 bàn cho Bali United sau 41 trận. Anh sẽ là một trong những ngòi nổ vô cùng quan trọng của HLV Bima Sakti.