Quần vợt Việt Nam vô địch Davis Cup nhóm III, thăng hạng lên nhóm II châu Á - Thái Bình Dương

PHẠM HUYỀN , 20:07 29/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 29/6, tại nhà thi đấu OCBC Arena Singapore, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã xuất sắc đánh bại tuyển Syria với tỉ số 2-0, qua đó lên ngôi vô địch Davis Cup nhóm III châu Á Thái Bình Dương.

Trận chung kết nhóm III Davis Cup châu Á - Thái Bình Dương diễn ra với sự kịch tính và đầy khó khăn cho tuyển quần vợt Việt Nam. Trong trận đánh đơn đầu tiên, tay vợt số 2 Việt Nam Trịnh Linh Giang (hạng 1778 ITF) đối đầu với tay vợt số 2 của Syria là Yacoub Makhzoume, 24 tuổi xếp hạng 1675 ITF. 

Ngay ở trong set đầu tiên, cả 2 đã tỏ ra ngang tài ngang sức. Linh Giang để mất break ở game thứ 4, nhưng ngay sau đó đã đòi lại break và thậm chí bẻ thêm break của đối thủ ở game thứ 7. Nhưng Makhzoume cũng tỏ ra khó chịu không kém khi cân bằng tỉ số 4-4, 5-5 rồi 6-6, đẩy set đấu sang loạt tie-break. Tại đây, Linh Giang chắt chiu từng điểm số và giành thắng lợi 7-3.

 - Ảnh 1.

Trịnh Linh Giang.

Sang set 2, thế trận giằng co tiếp tục nổ ra. Cả 2 giành break, rồi lại để mất break. Thêm một loạt đấu súng nữa, và Linh Giang đã phải căng sức và tập trung mới có thể giành chiến thắng 9-7.

Để thua ở trận đánh đơn đầu tiên, Syria dồn hết sức lực và sự tập trung trong trận đánh đơn thứ 2. Kareem Al Allaf, tay vợt 21 tuổi thậm chí đã thắng được cả Lý Hoàng Nam trong set đấu đầu tiên sau loạt tie-break với tỉ số 8-6. Tuy nhiên ở quãng thời gian còn lại, kinh nghiệm và sự lì lợm của tay vợt số 1 Việt Nam khiến đối thủ không thể chống đỡ, và đành chịu thua sau 3 set với các tỉ số 7-6(6), 1-6, 0-6.

 - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam.

Với 2 trận thắng, Đội tuyển Davis Cup Việt Nam không cần phải đánh trận đánh đôi thủ tục mà chính thức lên ngôi Vô địch. Tại giải đấu này, Việt Nam giành được 4 trận toàn thắng trước Sri Lanka (tỉ số 3-0), Singapore (tỉ số 2-1), Kuwait (tỉ số 3-0) và Syria (tỉ số 2-0). Thành tích ấy giúp tuyển quần vợt Việt Nam chính thức quay trở lại nhóm II khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020, cùng nhóm với Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Philippines, New Zealand.

19h30 chiều mai 30/6, ĐT quần vợt Việt Nam sẽ về đến TP. Hồ Chí Minh. Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) sẽ tổ chức lễ đón tiếp và mừng công tại một khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Với thành tích tại giải đấu Davis Cup lần này, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã được thưởng nóng 25,000 USD từ VTF và các doanh nghiệp trong nước.

 - Ảnh 3.

Đội trưởng Trương Quang Vũ ăn mừng cùng Linh Giang

 - Ảnh 4.

Đội tuyển Davis Cup Việt Nam chính thức thăng hạng lên nhóm II khu vực c

 - Ảnh 5.

ĐT Davis Cup Việt Nam cùng các CĐV