Quản lý Percent Esports chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến các đội VCS sau bài viết chế tên gây tranh cãi

MẠNH ĐĂNG , 11:48 29/07/2020 | Esport

Chia sẻ

Sau khi tiếp nhận ý kiến của Minh Thuỳ, đại diện Percent Esports chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi tới các đội VCS sau bài viết cà khịa quá đà.

Tối qua 28/7, fanpage Percent Esports bất ngờ chia sẻ bài viết gây tranh cãi khi chế tên các đội tuyển đang thi đấu tại VCS. Phần lớn, các đội đều có cái tên gây cười như "Nhà vô địch online", "Dia1 Esports"... Đáng chú ý là Overpower Gaming.

Optimus và bạn gái sau khi mua suất đấu vòng thăng hạng thì đã đầu tư mạnh mẽ cho đội hình OPG. Tuy nhiên, PER lại đặt biệt danh của họ là "Hổng có gì khác VGA ngoài cái tên". Điều này khiến bạn gái Optimus và là thành viên ban quản trị OPG - Minh Thùy không hài lòng.

Quản lý Percent Esports chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến các đội VCS sau bài viết chế tên gây tranh cãi - Ảnh 1.

Bài viết gây tranh cãi của PER.

Sau khi Minh Thùy chia sẻ bài viết tỏ rõ thái độ bực tức: "Lớn rồi bớt giỡn đi! Vui thôi đừng vui quá", quản lý PER chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi tới OPG và các đội VCS. Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Hoàng Phúc Thông cho biết:

"Lúc nãy bên team Media của Percent vừa có bài post trên fanpage với một tấm ảnh tự chế có nội dung đụng chạm đến các team VCSA. Mục đích ban đầu của team Media chỉ là vui vẻ chứ không có ý công kích hay nói xấu team nào cả. Tuy nhiên tấm ảnh này đã gây ra sự động chạm với OPG. Nhận thấy lỗi từ phía mình nên Thông xin thay mặt Percent chân thành gửi lời xin lỗi đến tập thể OPG và các fan của OPG, ngoài ra là Mus với Minh Thùy nữa. Mong mọi người bỏ qua".

Quản lý Percent Esports chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến các đội VCS sau bài viết chế tên gây tranh cãi - Ảnh 2.

Chia sẻ của quản lý PER.

Quản lý Percent Esports chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến các đội VCS sau bài viết chế tên gây tranh cãi - Ảnh 3.

Bài viết xin lỗi trên fanpage PER.

Sau khi nhận được phản hồi từ OPG, Minh Thùy đã xóa bài viết chỉ trích trước đó và gửi lời cảm ơn tới Percent Esports. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa nhanh chóng giữa 2 bên.

Ranh giới giữa đùa cợt và vô duyên là rất mong manh. Chắc chắn, đây sẽ là bài học đáng giá cho các đội VCS đang dần làm quen với trào lưu "cà khịa, gáy" giống như những đội phương Tây.