PVF và Đà Nẵng dắt tay nhau vào bán kết, CAND rời giải đầy tiếc nuối

Trung Hiếu , 20:16 01/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù giành chiến thắng rực rõ 7-0 trước Bình Dương, CAND vẫn phải ngậm ngùi nhìn PVF giành quyền vào bán kết với tỉ số 1-2 trước đối thủ SHB Đà Nẵng trong lượt trận cuối bảng A VCK U17 Quốc gia diễn ra lúc 16h ngày 1/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên.

PVF bước vào trận đấu với mục tiêu chỉ cần giành được 1 điểm là có thể đi tiếp. Chính vì thế, các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng chủ động phòng ngự chặt chẽ nhắm hướng tới một kết quả hòa. Trong suốt hiệp 1, bất chấp việc các cầu thủ Đà Nẵng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ cũng không thể tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của PVF.

Tuy nhiên, ngay khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, các cầu thủ Đà Nẵng đã bất ngờ có được hai bàn thắng từ những tình huống tấn công hết sức sắc bén. Đứng trước nguy cơ bị loại, đội chủ nhà PVF dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và cuối cùng những nỗ lực của các học trò HLV Việt Thắng đã đem lại kết quả, trong phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Nguyên Hoàng đã tỏa sáng đúng lúc để đem về bàn thắng quý hơn vàng đưa PVF vào bán kết.

PVF và Đà Nẵng dắt tay nhau vào bán kết, CAND rời giải đầy tiếc nuối - Ảnh 1.

Cầu thủ Nguyên Hoàng của PVF hiện đang là chân sút xuất sắc nhất giải đấu với 5 bàn thắng tính đến hết vòng bảng. Ảnh: Trung Hiếu.

Trận đấu cùng giờ giữa CAND và Bình Dương, trước áp lực phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp. Chính vì thế, các cầu thủ áo trắng đã tràn lên phần sân đối phương ngay khi tiếng còi mở màn bắt đầu. 

Với nền tảng kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ CAND đã kiểm soát thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống ăn bàn. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến, phút thứ 9 của trận đấu, trong một pha tấn công vô cùng sắc nét, cầu thủ Bùi Anh Thống đã nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ thành Minh Khôi bên phía Bình Dương mở tỷ số cho trận đấu. 

Trong những phút tiếp theo, các cầu thủ CAND tiếp tục dồn lên tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trước một hàng phòng ngự đã để thua tới 6 bàn trong hai trận đấu trước đó, các chân sút bên phía CAND đã ghi thêm 4 bàn và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 5 - 0. 

PVF và Đà Nẵng dắt tay nhau vào bán kết, CAND rời giải đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Mặc dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ CAND vẫn không thể đi tiếp do thua kém PVF ở thành tích đối đầu. Ảnh: Trung Hiếu.

Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Phạm Quang Thành chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chắc bên phần sân nhà. Tuy nhiên, họ vẫn dễ dàng có thêm hai bàn thắng do công của Bảo Trung và Văn Toản. Bất chấp việc giành chiến thắng với tỷ số đậm nhưng CAND vẫn không thể đi tiếp và phải nhường tấm vé đi tiếp cho PVF do thua kém hơn ở thành tích đối đầu.

Như vậy, hai cặp đấu ở vòng bán kết đã được xác định, đó là cặp đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Đà Nẵng và trận đấu được coi là trận chung kết sớm của giải đấu giữa PVF và Viettel. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.