Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội bị cầm hòa tiếc nuối ở chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup

THÀNH AN , 21:37 25/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tạo ra thế trận hoàn toàn trên chân, đặc biệt trong hiệp 1, nhưng việc phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn khiến CLB Hà Nội bị cầm hòa đáng tiếc 2-2 trước SC 4.25 (CHDCND Triều Tiên) ở trận chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup.

Tiến vào trận chung kết Liên khu vực AFC Cup 2019 bằng thành tích rất ấn tượng, CLB Hà Nội tỏ ra rất tự tin trong cuộc tiếp đón SC 4.25, nhà vô địch CHDCND Triều Tiên. Diễn biến trên sân cho thấy sự lấn lướt của đội chủ nhà.

Dù bất ngờ để Chol Min mở tỷ số ở phút 19, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không hề nao núng và sớm có câu trả lời đanh thép. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Văn Quyết đưa tỷ số về thế cân bằng với pha dứt điểm có phần may mắn từ nỗ lực căng ngang của Kebe.

Chưa kịp định thần, thủ thành Tae Song tiếp tục lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng 7 phút sau đó. Nhận đường tâng bóng thông minh từ Pape Omar, Kebe thoát xuống hứng ngực gọn gàng và tung cú dứt điểm chính xác đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn ngược.

 - Ảnh 1.

Văn Quyết và đồng đội bị cầm hòa đáng tiếc tại Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trên đà hưng phấn, đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân với hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra. Nhưng trong một ngày quá vô duyên, các chân sút như Pape Omar, Văn Quyết hay Kebe đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, CLB Hà Nội vẫn thi đấu chủ động hơn nhưng không còn tạo ra quá nhiều sức ép lên khung thành đối diện. Khi tất cả tưởng như trận chung kết lượt đi sẽ khép lại với tỷ số 2-1, bất ngờ lại xảy ra.

Xuất phát từ pha chuyển hỏng của Văn Quyết ở phút 87, Yu Song tung cú sút căng từ khoảng cách lên tới 30 m và bóng đi không quá xa vị trí của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, có lẽ do thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị nên thủ môn vào thay vị trí của đàn anh Văn Công (bị chấn thương phải rời sân trong hiệp 1) đã phản xạ hơi chậm.

Trận hòa tiếc nuối 2-2 khiến CLB Hà Nội hứa hẹn phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong trận lượt về sau đây 1 tuần tại Bình Nhưỡng.

Đội hình xuất phát:

+CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Kebe, Thái Quý, Hùng Dũng, Pape Omar Faye, Moses, Quang Hải, Văn Quyết.

+SC 4.25: Tae Song, Jin Myong, Chung Hyok, Won Song, Song Il, Hyok Chol, Phyong Il, Jong Hyok, Chol Su, Yu Song, Chol Min.

 - Ảnh 2.

Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội. Ảnh: Tiến Tuấn.