Phóng viên Thái Lan chưng hửng ra về vì bị cấm tác nghiệp buổi tập của U22 Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 12:16 04/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

6 cầu thủ U22 Việt Nam đã tập luyện tại SVĐ Rizal Memorial vào sáng 4/12. Các phóng viên Việt Nam được tác nghiệp thoải mái trong khi đó, đồng nghiệp Thái Lan bị "cấm cửa" hoàn toàn.

 - Ảnh 1.

Như thường lệ, U22 Việt Nam chia làm 2 nhóm tập ở khách sạn và SVĐ, một ngày sau trận đấu. HLV Park Hang-seo không ra sân mà ở lại khách sạn tập cùng nhóm đá chính trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

Buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra lúc 9h00 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Rizal Memorial. Một số phóng viên Thái Lan có ý định vào tác nghiệp.

 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, họ phải nhanh chóng rời đi khi bảo vệ ngăn cản. U22 Việt Nam yêu cầu không cho phóng viên Thái Lan tác nghiệp vì hai đội sẽ gặp nhau vào chiều 5/12.

 - Ảnh 4.

Buổi tập tại SVĐ Rizal Memorial chỉ có 6 cầu thủ gồm Thái Quý (ảnh), Tấn Sinh, Tấn Tài, Tiến Dụng, Tiến Dũng và Văn Biểu.

 - Ảnh 5.

Thời tiết ở thủ đô Manila nắng to và nóng, một ngày sau khi bão Kammuri quét qua gây mưa và gió lớn.

 - Ảnh 6.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tích cực tập luyện. Anh không được bắt chính ở trận gặp U22 Singapore nhưng có thể trở lại ở trận gặp U22 Thái Lan.

Sau 1 giờ tập luyện, cả đội lên xe về khách sạn Jen, nằm cách sân chừng 1 km.

 - Ảnh 8.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng được đưa đi kiểm tra chấn thương tại bệnh viện Manila Doctors vào sáng cùng ngày. Mức độ chấn thương sẽ được VFF sớm công bố.

Quang Hải về khách sạn sau khi kiểm tra chấn thương ở bệnh viện Philippines. T/H: Hiếu Lương.