Phóng viên nổi tiếng gọi Văn Hậu là "vận xui lớn nhất của Giải VĐQG Hà Lan"

HIẾU LƯƠNG , 08:27 14/05/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phóng viên Stef de Bont của trang Voetbal International đã để lại nhiều tranh cãi sau khi đưa ra đánh giá về thương vụ Văn Hậu chuyển đến SC Heerenveen.

Stef de Bont gọi Văn Hậu là "vận xui lớn nhất của Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie)". Vị phóng viên này nói: "Bất cứ ai đọc những lời khen ngợi của Gerry Hamstra (Giám đốc kỹ thuật SC Heerenveen) tại thời điểm đó đều cho rằng CLB vừa công bố một Miralem Sulejmani hay Alfonso Alves mới".

Stef de Bont muốn nhắc tới hai thương vụ đem về gần 20 triệu Euro tiền lãi trên thị trường chuyển nhượng cho SC Heerenveen. Anh cho rằng Văn Hậu từng được kỳ vọng như vậy.

Phóng viên nổi tiếng châm biếm thậm tệ, gọi Văn Hậu là vận xui lớn nhất của Giải VĐQG Hà Lan - Ảnh 1.

Văn Hậu (trái) tiếp tục nhận phải đánh giá không tích cực từ báo chí Hà Lan. Ảnh: Orange Pictures.

"Tuy nhiên, đó là Đoàn Văn Hậu. Bài giới thiệu về anh ấy gây thuyết phục. Có vẻ như Gerry Hamstra đã bị thu hút bởi 861.000 người theo dõi trên Instagram của cầu thủ này. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn trong ban lãnh đạo CLB từ đó đến nay", Stef de Bont nói.

Chưa dừng lại, anh chia sẻ có hướng châm biếm: "Mức lương ngoài EU hậu hĩnh mà Văn Hậu nhận được giúp SC Heerenvene kiếm được hàng chục nghìn lượt thích trên Facebook, nhưng chẳng có gì khác ngoài điều ấy".

Theo Hiệp hội bóng đá Hà Lan, cầu thủ như Văn Hậu phải nhận được tối thiểu 450.000 Euro/năm trước thuế (khoảng 11,5 tỷ đồng) để tránh việc các CLB mua sắm thiếu tính toán trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

CĐV Heerenveen cũng bày tỏ suy nghĩ về đánh giá của Stef de Bont. Tài khoản Grind17 viết: "Câu chuyện là Heerenveen gần như không trả gì cho Văn Hậu hoặc là một khoản lương rất nhỏ. Lương thật sự của anh ấy do nhà tài trợ ở châu Á chi trả? Chắc chắn đây là một bản hợp đồng tồi nhưng cái giá phải trả có thật sự quá lớn?".

Tài khoản LasseNilsson10 phản biện: "Ngược lại, cậu ấy đã mang lại một điều gì đó cho chúng ta. Nghiêm túc mà nói, Văn Hậu không được đá chính vì Flonarus và Ricardo van Rhjin được yêu thích hơn. Hy vọng cậu ấy có thể cạnh tranh với Woudenberg ở mùa tới".

Phóng viên nổi tiếng châm biếm thậm tệ, gọi Văn Hậu là vận xui lớn nhất của Giải VĐQG Hà Lan - Ảnh 2.

Văn Hậu khao khát được tiếp tục thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, Hà Nội FC cần làm việc với SC Heerenveen trước khi đưa ra thông báo cuối cùng. Ảnh: Orange Pictures.

Stef de Bont là phóng viên nổi tiếng ở Hà Lan với gần 20.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Twitter. Trước đây, anh từng đánh giá về thương vụ Văn Hậu: "Cậu bé này nhận lương cao nhưng không hề được thi đấu cho đến trận đấu ngày hôm qua (gặp Roda JC tại Cúp quốc gia 2020). Đó là điều đã xảy ra khi giá trị thương mại cao hơn bóng đá".

De Bont cho rằng lãnh đạo SC Heerenveen đã bị tác động và phải sử dụng Văn Hậu để lôi kéo nhà tài trợ. Trang Omrop Fryslan thì tiết lộ giám đốc thương mại Koopman đã đòi hỏi HLV Johnny Jansen phải tung hậu vệ người Việt Nam vào sân. Sau đó, vị HLV trưởng này đã lên tiếng bác bỏ.

Mới đây, SC Heerenveen được cho đang để ý đến hậu vệ người Bỉ Dino Arslanagic (27 tuổi) nhằm thay thế cho Daniel Hoegh. Trước đó, trung vệ này cùng Botman và Van Rhjin ra đi khiến hàng thủ SC Heerenveen trở nên thiếu chiều sâu.

Về việc đàm phán hợp đồng mới giữa Văn Hậu và SC Heerenveen, CLB Hà Lan vẫn chưa làm việc online với Hà Nội FC để thống nhất phương án đi hay ở của hậu vệ này.

Văn Hậu tắc bóng ấn tượng ở trận đội dự bị SC Heerenveen hoà 1-1 Heracles Almelo.