Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Trước mắt ĐT nữ Việt Nam phải vượt qua vòng bảng ASIAD 2018"

Hồng Phú , 16:00 26/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trải qua quá trình trẻ hóa mạnh mẽ. Do đó, mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội cũng khá khiêm tốn đó là vượt qua vòng bảng.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Trước mắt ĐT nữ Việt Nam phải vượt qua vòng bảng ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn theo dõi trận đấu giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa ngày 25/7. Ảnh: Hồng Phú

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có những sự chuẩn bị rất gấp rút khi mà ASIAD 2018 đang cận kề. Ngày hôm nay (25/7) tại sân bóng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chiến thắng 4-0 tương đối dễ dàng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu giao hữu cọ xát như vậy rõ ràng là điều cần thiết để các cô gái của chúng ta bước vào chinh chiến tại ASIAD 2018.

Tại kỳ đại hội châu Á sắp tới, đội tuyển của chúng ta nằm ở bảng C cùng với hai đội bóng mạnh là Nhật Bản và Thái Lan. Trong khi đó, đa số những gương mặt mà huấn luyện viên Mai Đức Chung có vẫn còn khá trẻ. Do vậy, mục tiêu mà VFF đặt ra cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng khá khiêm tốn.

Chia sẻ về điều này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết:

"Tại ASIAD 2018, VFF đặt mục tiêu cho đội tuyển nữ Việt Nam là trước hết phải vượt qua vòng bảng. Vì đội đang trải qua quá trình trẻ hóa, các đối thủ cùng bảng cũng rất mạnh nên đó cũng là cơ hội tốt để các cầu thủ rèn luyện.

Đội tuyển đang trẻ hóa rất nhiều nên cũng cần có thời gian để thích nghi, do đó càng có nhiều trận đấu quốc tế càng tốt. Thông qua đó các cầu thủ thủ sẽ được học hỏi, nâng cao bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu".

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Trước mắt ĐT nữ Việt Nam phải vượt qua vòng bảng ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Tuyết Dung tỏa sáng góp phần vào chiến thắng 4-0 của ĐT nữ Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Trung Hiếu

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh rằng quá trình trẻ hóa là điều cần thiết để tạo ra những thế hệ kế cận cho đội tuyển.

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các cầu thủ", Phó Chủ tịch VFF bày tỏ. "Đầu tháng 8 này, đội tuyển nữ sẽ đi Nhật Bản, ở đó chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để các cầu thủ đá 3 trận với các câu lạc bộ Nhật. Sau đó, toàn đội quay về Thành phố Hồ Chí Minh rồi đi Jakarta".

"Chúng ta vừa thi đấu AFF với đội hình trẻ. Trong quá trình phát triển thì việc trẻ hóa là điều cần thiết và hiển nhiên. Chúng ta không thể bắt ép các cầu thủ lớn tuổi thi đấu tiếp được mà cần sự kế thừa và thay đổi thế hệ.

Trong đội hình hiện tại cũng chỉ còn một số ít những gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Thị Liễu, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như,... hay Phạm Thị Tươi từ futsal sang. Còn lại đa số là các cầu thủ trẻ. Hy vọng qua thời gian, các cầu thủ sẽ có sự gắn kết và trưởng thành hơn".

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Nhật Bản tập huấn từ ngày 1 đến 11/8 tại Nhật Bản. Sau đó, toàn đội sẽ quay trở lại Việt Nam trước khi lên đường tới Jakarta, Indonesia để tham dự vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

Tại giải đấu trên đất Indonesia, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng tuyển nữ Thái Lan và Nhật Bản.