Ngượng chín mặt với nhà vệ sinh ở SVĐ tổ chức trận đấu của U22 Việt Nam: Vừa "giải toả nỗi buồn" vừa bất an!

NHÂN VĂN , 17:56 30/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia tại SVĐ Rizal Memorial vào tối 1/12. Cơ sở vật chất ở địa điểm thi đấu này vẫn còn có những điểm khiến người dùng bất an.

Nhà vệ sinh gây ngại ngùng ở SVĐ tổ chức trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia. T/H: Nhân Văn.

Trong đó, nhà vệ sinh nằm ở dưới khán đài A, sát với phòng thay đồ của các đội cần được nhắc đến. Nhà vệ sinh ẩm ướt, dàn đèn cũng chưa được hoàn thiện.

Thế nhưng, điều gây ngượng ngùng nhất là việc BTC SEA Games 2019 chưa cho lắp đặt xong phần cửa sổ. Phần cửa sổ chưa hoàn thiện để lộ ra khoảng không có thể giúp người ngoài nhìn thẳng vào khu vực vòi hoa sen và bồn cầu.

"Vừa giải toả nỗi buồn" vừa bất an là có thật đối với những người sử dụng nhà vệ sinh, đặc biệt là các cầu thủ. Thế nhưng, phần thiếu sót này vẫn chưa được khắc phục trong hơn 1 tuần qua.

Người ngoài có thể nhìn thẳng vào trong nhà vệ sinh, đặc biệt là vị trí bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Ảnh: Nhân Văn.

SVĐ Rizal Memorial có sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi, nằm trong tổ hợp thể thao cùng tên và là địa điểm tổ chức chính các trận đấu bóng đá tại SEA Games lần này. Tuy nhiên, công tác sửa sang SVĐ này còn chậm trễ dù ngày 30/11 đã là thời điểm SEA Games 2019 khai mạc.

Khi các trận đấu diễn ra tại SVĐ này, phòng thay đồ, nhà vệ sinh và nhiều khu vực khác trong sân vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Phòng thay đồ cho hai đội tuyển giờ đã khá hơn nhưng vẫn còn nguyên mùi vôi vữa, điều hoà, tủ đồ cũng mới được lắp đặt.

Phát ngượng với nhà vệ sinh ở SVĐ tổ chức trận đấu của U22 Việt Nam: Vừa giải toả nỗi buồn vừa bất an! - Ảnh 3.

Đêm 29/11, khu vực nhà thi đấu cho môn Squash vẫn sáng đèn và vang lên âm thanh của công nhân xây dựng. Ảnh: Hiếu Lương.

Công tác tổ chức ở SEA Games năm nay gặp nhiều phản hồi tiêu cực. Nằm ngay sát SVĐ Rizal Memorial là nhà thi đấu cho môn Squash (bóng quần) cũng mới được hoàn thiện 80%.

Nhiều người mới tới chắc hẳn không biết rằng chính nhà thi đấu này chỉ 5 ngày trước là địa điểm phòng báo chí được dựng tạm cho phóng viên. Những hình ảnh về một căn phòng tối tăm được ví như "nhà hoang" vì thế cũng xuất hiện trên nhiều mặt báo ở các quốc gia Đông Nam Á.