Phải hạ gục Thái Lan, thầy Park mới khẳng định được vị thế và giấc mơ vươn tầm bóng đá Việt

ĐĂNG PHẠM , 09:38 19/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan (20h tối 19/11) tại vòng loại World Cup 2022 với một vị thế mới. Điểm tích cực là chúng ta đã có được sự tự tin sau những thành công trong suốt 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chiêu tâm lý của ông Park

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trưa 18/11, HLV Park Hang-seo đã có màn đối đáp cực kỳ thú vị với một phóng viên đến từ xứ chùa Vàng. Cụ thể, phóng viên Thái Lan đặt câu hỏi về việc so sánh giữa Quang Hải và cầu thủ Thái đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip. Đặc biệt, câu hỏi nhấn mạnh dành cho ông Park là liệu rằng Quang Hải có thể cải thiện phong độ để sang Nhật Bản thi đấu?

Ông Park nói rằng: "Chanathip có thể chơi tốt ở Nhật Bản thì tại sao Quang Hải lại không thể. Không có lý do gì để cậu ấy không thể chơi bóng và thành công tại Nhật Bản. Tất nhiên, việc Quang Hải có sang Nhật chơi bóng hay không phụ thuộc CLB chủ quản còn tôi khẳng định Quang Hải không thua kém gì Chanathip cả. Tại đây, tôi có thể tiết lộ có lời mời Quang Hải đến từ những nền bóng đá phát triển hơn Nhật Bản, cụ thể là Tây Ban Nha".

 - Ảnh 1.

Sau câu nói của thầy Park, cả phòng họp báo đã dành cho ông những tiếng vỗ tay không ngớt. Bởi đó không chỉ là câu trả lời hóm hỉnh mà còn mang tính đáp trả thế "cửa trên" mà phóng viên Thái Lan dành cho cầu thủ của mình.

Đó không phải là lần đầu tiên ông Park chơi đòn tâm lý với đối phương. Trước đó, khi thông tin HLV Nishino đóng cửa với báo chí Việt Nam xuất hiện, ông Park cũng lập tức cấm vận với phóng viên Thái Lan đến sân tập. Thực tế, đây không hoàn toàn là câu chuyện "trả đũa", đơn thuần chỉ là chiêu tâm lý để tạo thêm tinh thần chiến đấu cho các học trò cũng như hâm nóng trận đấu.

Hay như câu chuyện ông Park yêu cầu tập kín trong trận đấu cũng vậy. Thực chất cũng không phải là việc giấu bài, giữ kín chiến thuật. Bởi lẽ, tất cả những bài của ĐT Việt Nam đều đã được phơi bày kỹ ở các trận đấu đã qua, đó hoàn toàn là tư liệu để đối thủ khai thác. Bởi nếu xem một buổi tập có thể đánh bại đối thủ thì Việt Nam sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào ở World Cup.

 - Ảnh 2.

Còn chuyện đổi số áo trong trận đấu cũng là đòn tâm lý tương tự. Bởi thực tế, các vị trí và cầu thủ nổi bật của ĐT Việt Nam đều đã được cầu thủ Thái Lan thuộc lòng, Công Phượng hay Quang Hải có tráo số nhiều lần đi nữa vẫn phản tác dụng. Việt Nam không phải đội bóng vô danh để có thể tráo số áo là tráo được mặt cầu thủ. Vấn đề ở chỗ, ông Park muốn tạo ra một sự chú ý và đánh đòn tâm lý với chính đối thủ. Sự tò mò mà cả Việt Nam và Thái Lan đang tạo ra tưởng như bí hiểm và nhiều quân bài tẩy được giấu, nhưng thực chất là một cuộc chiến tâm lý của những tư tưởng lớn của Nishino và Park Hang-seo.

Vị thế bóng đá Việt Nam

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua cùng những chiến thắng gần đây của ông Park trước người Thái, một câu hỏi lớn được đặt ra: Việt Nam đã hơn Thái Lan về đẳng cấp? Câu trả lời sẽ là chưa! Bởi thực tế, bóng đá Việt Nam xét về mặt tổng thể vẫn xếp dưới người Thái một bậc dù rằng chúng ta đang hơn họ trên bảng xếp hạng FIFA.

Như HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo thì ông không phải là người đã thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam như tất cả đang đánh giá. Ông chỉ là người tận dụng những tiềm lực, con người hiện tại của bóng đá Việt Nam để xây dựng lên những tập thể mạnh, có lối chơi hợp lý. Nhìn sâu vào vấn đề thì rõ ràng, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể bứt xa hơn người Thái về cả cơ sở vật chất, tiềm lực và cả tầm nhìn chiến lược. Chúng ta đang hơn Thái Lan trong từng trận đấu cụ thể ở những thời điểm khác nhau.

Còn nhớ, cách đây 4 năm khi ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak sang Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, họ cũng đứng ở một tâm thế khác. Đó là thời điểm mà Thái Lan đã thâu tóm mọi danh hiệu khu vực từ AFF Cup đến SEA Games. HLV Kiatisuk đã đến Việt Nam cùng với một số lượng lớn truyền thông và cởi mở hoàn toàn với báo chí từ sân bay về khách sạn đến sân tập. Thời điểm xuất hiện ở sân bay Nội Bài, HLV Kiatisak đã tuyên bố đầy tự tin rằng: "Chúng tôi đến đây là để chiến thắng".

 - Ảnh 3.

Trận thua trước Thái Lan vào năm 2015 cũng tại vòng loại World Cup là một ký ức buồn với NHM Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê

Thái Lan sau đó đã chiến thắng Việt nam thuyết phục và đi thẳng đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Nói chính xác thì người Thái đã chiến thắng Việt Nam ở thời điểm đó ngay từ khi bóng chưa lăn đó là sự tự tin. Điều mà họ có được sau những thành tích có được dưới thời Kiatisak. Nó khác hẳn với sự lo lắng và có phần áp lực hiện tại của thầy trò Nishino.

20h tối 19/11, cả hai đội sẽ đối đầu trong trận đấu mà vị thế của bóng đá Việt Nam đã khác. HLV Park Hang-seo đang truyền cho các cầu thủ sự tự tin mà cách đây 4 năm HLV Kiatisak đã từng làm. Sau mỗi chiến thắng trước Thái Lan, ông Park thường nói với các học trò rằng, giờ đối thủ mà chúng ta xác định phải là ở các nền bóng đá lớn hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc… Như thế mới có thể mang tư tưởng cầu tiến. Và cũng từ đó mà chúng ta có sự tự tin.

Chính HLV Kiatisak biểu trên Daily News rằng: "Thời đại đã thay đổi, ĐT Việt Nam hiện tại trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và liều lĩnh hơn so với quá khứ. Họ đang rất muốn đánh bại Thái Lan".

Hy vọng, với vị thế mới, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ mang đến một kết quả xứng đáng với sự chờ đợi của người dân Việt Nam.

 - Ảnh 4.

Ảnh: GN