Pep thà chơi golf còn hơn dẫn dắt Manchester United hay Real Madrid

Lê Sơn , 19:38 07/01/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Huấn luyện viên trưởng của Man City chia sẻ ông sẽ không bao giờ xem xét việc ngồi vào ghế nóng của các kình địch, dù mới hay cũ.

Pep thà chơi gôn còn hơn dẫn dắt Manchester United hay Real Madrid - Ảnh 1.

Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Quỷ Đỏ trong trận bán kết Carabao Cup vào lúc 3h ngày 8/1. Chắc chắn Man City muốn một chiến thắng để lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại giải đấu.

Trong quá khứ, đã có những thời điểm Pep Guardiola rất gần với Man Utd. Sau cuộc nghỉ hưu của Sir Alex, cựu thuyền trưởng Barcelona là một trong những ưu tiên hàng đầu của M.U lúc bấy giờ để ngồi vào chiếc ghế nóng. 

Nhưng mọi chuyện bất thành và hiện tại, Pep khẳng định sẽ không bao giờ tiếp quản "Quỷ đỏ".

“Sau khi dẫn dắt City, tôi không thể dẫn dắt Quỷ Đỏ. Nó giống như việc tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Madrid. Chắc chắn là không bao giờ.” - Pep nói trong cuộc phỏng vấn trước trận lượt đi đêm nay.

Và khi được hỏi liệu ông có nghĩ lại nếu đó là công việc duy nhất ông được mời gọi thì Pep sẽ nghĩ thế nào.

“Nếu không còn lời đề nghị nào nữa thì tôi sẽ tới Maldives và chơi golf".

Thảo luận về những tranh cãi giữa Ole Solskjaer với Van Persie về cách huấn luyện đội bóng, Pep hoàn toàn ủng hộ đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Pep thà chơi gôn còn hơn dẫn dắt Manchester United hay Real Madrid - Ảnh 2.

Đã có lời qua tiếng lại giữa Ole và Persie.

“Ole hãy cứ là chính bản thân mình. Nếu ông ấy muốn cười, hãy thoải mái làm vậy. Nếu ông ấy muốn huấn luyện đội bóng theo cách của mình, hãy cứ làm như vậy”.

“Mỗi người có một phương pháp riêng. Có người rất giàu cảm xúc, người thì luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Có huấn luyện viên thích ngồi một chỗ và chỉ đạo, ngược lại cũng có những thuyền trưởng thích ra đường pitch liên tục nhắc nhở học trò".

“Huấn luyện viên nào kể trên là tốt nhất ? Chỉ có người thắng trận đấu đó là tốt nhất. Đó là HLV xuất sắc nhất".

“Đó là điều hoàn toàn bình thường. Tôi có thể chắc chắn với các bạn là khi không giành được thắng lợi thì ông ấy sẽ buồn và hạnh phúc khi thắng trận".

“Nếu ông ấy muốn cười thì cứ làm như thế, có vấn đề gì ở điều đó cơ chứ? Thậm chí là có thể gào thét trên sân, điều đó cũng không thành vấn đề”.

Pep thà chơi gôn còn hơn dẫn dắt Manchester United hay Real Madrid - Ảnh 3.

Thêm một màn đối đầu giữa Pep và Ole

“Chúng tôi sẽ phải chơi trên sân khách lượt đi. Chúng tôi cần có một kết quả tốt trước khi trở về sân nhà ở lượt trận sau".

“Khi đối đầu với một đối thủ tầm cỡ như Man Utd trên sân nhà, bạn không mong đợi việc chiến thắng mọi trận đấu. Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thất bại. Quan trọng là chúng tôi thắng nhiều hơn số lần bị họ đánh bại".

Điều thú vị ở trận đấu này là cả hai đội đều thích chơi trên sân khách. Man City thì đã có liên tiếp những chiến thắng trên sân Old Trafford ở Ngoại Hạng Anh. 

Ngược lại, khi được về sân nhà, họ lại chỉ có được 1 trận hòa và 2 thất bại, bao gồm cả trận thua 2-1 gần nhất.