Paulo Costa đạt mức trọng lượng cho phép trong buổi cân thử, sẵn sàng tranh đai cùng Israel Adesanya

AB , 23:29 25/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Võ sĩ người Brazil có cân nặng 185 lbs, đúng bằng mức giới hạn UFC đặt ra cho một võ sĩ tại hạng trung.

Tối ngày 25/9, buổi cân thử trước thềm sự kiện UFC 253 đã diễn ra tại "Đảo quyết đấu", UAE. Sự chú ý của các fan đổ dồn về Paulo Costa, người vài ngày trước lộ cơ thể đồ sộ trong một bài đăng trên trang cá nhân. Các fan có lý do để lo ngại bởi nếu võ sĩ 29 tuổi quá cân, anh sẽ không giành được đai bất chấp thắng được nhà vô địch Israel Adesanya.

Paulo Costa đạt mức trọng lượng cho phép trong buổi cân thử, sẵn sàng tranh đai cùng Israel Adesanya - Ảnh 1.

Paulo Costa đạt mức trọng lượng cho phép trong buổi cân thử, sẵn sàng tranh đai cùng Israel Adesanya - Ảnh 2.

Costa đạt mức cân nặng cho phép tại buổi cân thử

Tuy nhiên, Costa đã cắt cân kịp thời và thoát hiểm thành công. Cụ thể, Costa đạt mức trọng lượng 185 lbs, bằng đúng mức trần của một võ sĩ tại hạng trung UFC. Phía đối diện, Adesanya có cân nặng 184 lbs. 

Paulo Costa đạt mức trọng lượng cho phép trong buổi cân thử, sẵn sàng tranh đai cùng Israel Adesanya - Ảnh 3.

Adesanya cũng làm được điều tương tự.

Dominick Reyes và Jan Blachowicz sẽ tranh đai dưới nặng tại UFC 253. Cả hai cũng trót lọt vượt qua buổi cân thử. Chỉ có 2 võ sĩ quá cân. Đó là Zubaira Tukhugov cùng Ludovit Klein, đều tại hạng lông.

Sự kiện UFC 253 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam) với tổng cộng 11 cặp đấu. Trong đó, tâm điểm sẽ là trận bảo vệ đai hạng trung của Adesanya trước Costa. Đôi bên đều đang sở hữu thành tích toàn thắng cũng như khả năng đánh đứng cực tốt. Sức nóng của cuộc đối đầu tiếp tục được đẩy lên ở màn "chạm mặt". 

Tại đây, Costa đeo lên người chiếc đai đen và ném chiếc đai trắng về phía Adesanya. Tuy nhiên, nhà vô địch ngay lập tức tung trả lại chiếc đai này cho Costa. 

Adesanya và Costa suýt choảng nhau trong buổi chạm mặt