Pascal Siakam và nỗi “cô đơn” tại Toronto Raptors

Mây , 21:23 17/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù đã là ngôi sao số một tại Toronto Raptors thế nhưng Pascal Siakam lại đang cảm thấy có phần không hài lòng với đội bóng về yếu tố tinh thần.

Từ ngày Kawhi Leonard rời khỏi đội bóng đóng quân tại Canada, Pascal Siakam đã chính thức được nâng tầm lên làm ngôi sao số một. Theo lẽ dĩ nhiên việc được nhìn nhận như ngòi nổ chính là điều bất cứ cầu thủ nào cũng chờ đợi cũng như cảm thấy bản thân thoải mái nhất. Thế nhưng dường như sự hiệu quả giảm sút cũng như nội tình đội bóng khiến chàng trai sinh năm 1994 cảm thấy cô đơn.

Pascal Siakam và nỗi “cô đơn” tại Toronto Raptors - Ảnh 1.

Pascal Siakam cảm thấy cô đơn tại Toronto Raptors

Chỉ sau chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp năm 2019 được vài tháng, Pascal Siakam đã được giới chủ Toronto Raptors đặt lên bàn bản hợp đồng gia hạn tối đa giá trị tới 130 triệu USD với thời hạn 4 năm. Đã trở thành luật bất thành văn, các cầu thủ nhận được bản hợp đồng như vậy đều được hiểu như phần quan trọng nhất của đội bóng trong tương lai. Trường hợp của tiền phong gốc Cameroon cũng không phải ngoại lệ.

Theo những thống kê từ chuyên trang Basketball Reference, tần suất sử dụng cầu thủ 43 trong tấn công của HLV Nick Nurse kể từ thời điểm ký mới đã tăng lên tới 28,1%. Trong khi đó, Kyle Lowry chơi ở vị trí PG đáng lẽ ra phải là người cầm bóng nhiều hơn lại chỉ đứng thứ hai ở mức 21,4%. Riêng điều này thôi cũng phần nào cho thấy chàng trai châu Phi được ưu ái như thế nào. Tuy nhiên với chính Pascal Siakam, anh lại cảm thấy bản thân có phần cô đơn.

Pascal Siakam và nỗi “cô đơn” tại Toronto Raptors - Ảnh 2.

Vai trò không rõ ràng là điều Pascal Siakam cảm thấy khó chịu

“Sự cô đơn với tôi bắt đầu từ khoảnh khắc tất cả bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt cũng như sự kỳ vọng khác. Thế nhưng mọi người trong ban lãnh đạo lại chẳng hề nói rõ bất cứ thứ gì với tôi cả. Thực lòng bản thân cảm thấy tất cả đều rất thiếu liên lạc cũng như trao đổi cùng nhau về các vấn đề trên sân. Mọi thứ đều rất mơ hồ, có cảm tưởng như họ chỉ để cho tôi một bản hợp đồng tối đa rồi để tôi tự bơi trong những câu hỏi rồi tìm ra đáp án vậy. Đó là những thứ tôi hiện đang gặp phải”, Pascal Siakam chia sẻ với tờ New York Times.

Những lời kể đến từ nhà cựu vô địch NBA cũng có phần hiểu được qua màn trình diễn trên sân của anh. Dù vai trò trên sân cũng thời gian cầm bóng tăng lên khá nhiều thế nhưng điểm số trung bình của anh ở mùa vừa qua lại giảm so với những gì đạt được tại NBA 2019/2020. Không những thế hiệu suất ném ba điểm của cầu thủ gốc Cameroon vốn đã không tốt nay còn trở nên tệ hại khi chỉ đạt 29,7%.

Màn trình diễn của Pascal Siakam trong mùa giải 2020/2021

“Tất cả những gì tôi muốn là được làm rõ về vị trí của mình trong đội bóng. Tôi muốn ban lãnh đạo cũng như đội ngũ huấn luyện trò chuyện cùng. Chỉ cần một câu đơn giản thôi đó là “Cậu đã ký hợp đồng tối đa rồi, cậu chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong hành trình giành lại ngôi vương NBA của cả đội”. Thế nhưng điều đó chưa từng diễn ra cũng như bản thân chưa bao giờ cảm nhận được rằng nó sẽ diễn ra”.

Sức khỏe tâm lý là điều ngày một hiện hữu rõ ràng ở thể thao hiện đại. Những trường hợp như Naomi Osaka hay Simon Simone Biles gần đây là điển hình không thể quên. Chính vì thế, HLV Nick Nurse cũng như giám đốc điều hành Masai Ujiri cần thực sự bám sát ngôi sao của mình hơn nữa nếu không muốn chàng trai nắm giữ bản hợp đồng lớn nhất đội tuột dốc không phanh.