Pape Omar và những lần khiến FLC Thanh Hóa đau đầu

ĐÌNH ANH , 16:50 06/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong vòng 1 năm - Tiền đạo Pape Omar Faye lại để Câu lạc bộ chủ quản FLC Thanh Hóa đau đầu với những rắc rối trên sân mà cầu thủ này tạo ra.

Lần gần nhất anh đánh nguội với Nhật Nam trong trận thắng của CLB xứ Thanh trước CLB Khánh Hóa rồi bị trọng tài truất quyền thi đấu ở vòng 2 V League 2017. Anh bị ban kỷ luật VFF treo giò 8 trận và phạt 30 triệu đồng. Còn lần này, anh cố tình chơi xấu với Nguyễn Hạ Long (CLB Nam Định) và phải chịu án phạt cấm thi đấu 3 trận cùng số tiền 15 triệu đồng.

Omar là một trong những ngoại binh hay nhất nhì lịch sử V League của Thanh Hóa nhưng cũng là người có lí lịch phức tạp nhất. Năm 2009 anh bị Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ cấm thi đấu bóng đá vĩnh viễn tại quốc gia này do liên quan tới nạn dàn xếp tỉ số trong thời gian thi đấu cho FC Thun.

Năm 2011, Omar cập bến Thanh Hóa và chơi rất hay trong giai đoạn này khi anh có tới 15 pha lập công ở V-League 2011, thế nhưng FIFA đã mở rộng án cấm thi đấu cầu thủ này trên toàn thế giới và vì thế khiến "mối lương duyên đầu tiên" của anh với Thanh Hóa khép lại. Trải qua 3 năm ròng rã di chuyển từ Senegal - Thụy Sĩ để kháng cáo quyết định FIFA, năm 2015 - Omar mới thở phào khi anh nhận được lệnh "đặc xá" cho phép cầu thủ sinh năm 1987 được thi đấu trở lại. 

"Mối lương duyên" của anh với FLC Thanh Hóa lại tiếp tục như một định mệnh vì không nhiều người nghĩ Omar sẽ quay trở lại đội bóng xứ Thanh. Để rồi anh bùng nổ trong giai đoạn 2 V-League 2015 - Pape Omar Faye thi đấu rất hay khi khi tới 11 bàn thắng sau 14 trận đấu.

Có lẽ "sự hồi sinh" của Omar sau những án phạt có thể được xem là sự kỳ diệu thế nhưng "vận đen" với những án phạt lại luôn quanh quẩn với cầu thủ này. Vòng 2 V-League 2017, Omar bị trọng tài phạt thẻ đỏ do lỗi đánh nguội với Nhật Nam rồi dùng tay đánh vào mặt Đình Nhơn, sau đó anh còn có hành vi phản cảm khi bắt chéo tay trước phản ứng của khán giả. Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt cho đội trưởng của FLC Thanh Hóa khi cấm thi đấu 8 trận cùng với 30 triệu đồng tiền phạt. Ngoài ra, ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh còn đưa ra án phạt nội bộ khi cắt hết mọi chế độ lương thưởng trong thời gian Omar bị cấm thi đấu.

Và lần này, đội trưởng FLC Thanh Hóa bị cấm 3 trận do có hành vi phi thể thao đối với hậu vệ  Nguyễn Hạ Long bên phía Nam Định. Điều đó có nghĩa, cầu thủ 31 tuổi chỉ có thể trở lại ở vòng 15 V league 2018 ( nghĩa là giai đoạn 2 của V League).  Với một đội bóng đang sống dựa trên tầm ảnh hưởng tới lối chơi của Pape Omar - việc thiếu anh có thể sẽ "giáng'' một đòn mạnh mẽ vào tham vọng của đội bóng Xứ Thanh. Nhất là trong bối cảnh FLC Thanh Hóa đang có phong độ không tốt ở V league 2018 khi chỉ xếp thứ 9 với 13 điểm sau 11 vòng đấu. Điều đáng nói hơn, Omar đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng với 5 pha lập công.

Pape Omar đã đi vào lịch sử V League theo cách không mong muốn nhất khi anh là một trong những ngoại binh sở hữu số lần bị cấm thi đấu nhiều nhất (11 trận cùng với 45 triệu đồng tiền phạt ~ tương đương với 3 tháng thi đấu). Tính khí có phần nóng nảy nhưng lối chơi của cầu thủ gốc Senegal lại "kỹ thuật" và là linh hồn trong mọi đường tấn công của CLB Thanh Hóa. \

Thiếu anh ở những trận đấu còn lại sẽ rất khó khăn cho Thanh Hóa khi lượt đi V league chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Nhiều CĐV Xứ Thanh đã mơ về một cuộc lật đổ ở lượt về nhưng nếu không cải thiện thành tích, phong độ cũng như giữ được cái đầu lạnh của Omar thì rất có thể FLC Thanh Hóa lại lỗi hẹn với chức vô địch quốc gia. Một khao khát cháy bỏng vô địch luôn chảy trong hơn 4 triệu người con Xứ Thanh nhưng lại tắt lịm giống như cách chơi của Omar - luôn nhiệt huyết, khát khao nhưng lại không tỉnh táo và "non nớt" trong những tình huống cần đến cái đầu lạnh.