Ông Park Hang-seo trả lời báo Hàn Quốc: "Mức lương không phải điều to tát. Tôi muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam"

NGUYỄN ANH DŨNG , 14:10 06/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

HLV Park sẽ tới London 20 ngày, trước khi quay lại Việt Nam chuẩn bị AFF Cup. Ông hài lòng với điều kiện làm việc hiện có, và muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Ông Park Hang-seo trả lời báo Hàn Quốc: Mức lương không phải điều to tát. Tôi muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tươi cười vẫy chào cánh phóng viên ở sân bay Incheon.

Sáng ngày 6/9, HLV Park Hang-seo đã đặt chân xuống sân bay Incheon ở Hàn Quốc, bắt đầu kỳ nghỉ sau ASIAD 2018. Nhà cầm quân sinh năm 1959 xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi, liên tục vẫy chào người hâm mộ và phóng viên quê nhà.

Trước khi lên xe về quê, ông Park Hang-seo đã giành cho tờ Chosun Ilbo một bài phỏng vấn. Nội dung cuộc phỏng vấn như sau:

- Chào ông Park, xin cho biết cảm xúc của ông khi trở về Hàn Quốc!

Tôi không có cảm xúc gì quá đặc biệt, nhưng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Tôi rất biết ơn vì các bạn đã chào đón tôi ở sân bay sáng nay, và biết ơn vì sự quan tâm của các bạn tới đất nước và đội tuyển Olympic Việt Nam. Ở ASIAD 2018, các bạn đã dành cho chúng tôi rất nhiều sự ủng hộ.  

- Người ta nói rằng sự quan tâm về ASIAD 2018 ở Việt Nam còn lớn hơn giải U23 châu Á. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

Thực sự tôi cảm thấy khá tiếc nuối khi không thể giành HCĐ cùng Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, các CĐV Việt Nam vẫn dành cho chúng tôi sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt tại quê nhà.

Ông Park Hang-seo trả lời báo Hàn Quốc: Mức lương không phải điều to tát. Tôi muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam - Ảnh 2.

Truyền thông Hàn Quốc vây kín HLV Park trong ngày ông trở về quê hương.

- Truyền thông và CĐV gọi ông là "Hiddink Việt Nam". Ông nghĩ sao về biệt danh này? 

Tôi mới làm được vài chuyện nhỏ nhặt ở Việt Nam, chắc không thể so sánh với ông Guus Hiddink đâu.

- Đây có phải là chiến tích lớn nhất của ông, sau bán kết World Cup 2002?

Tôi chỉ tập trung cố gắng hết sức cho mỗi trận đấu, thay vì để ý những cảm xúc đặc biệt. ĐT Olympic Việt Nam không thể giành huy chương nhưng đây là lần đầu tiên họ vào đến bán kết ASIAD. Tôi nghĩ mình đã có dấu ấn tại Việt Nam.

- Bí quyết nào giúp ông chinh phục thành công trong thời gian ngắn như vậy, thưa ông?

Tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi nhận được sự hỗ trợ từ các cộng sự. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Các cầu thủ cũng nỗ lực rất nhiều và đó là lý do giúp chúng tôi thi đấu ấn tượng.

- Ông có thể tiết lộ lịch trình ở Hàn Quốc được không?

 Ngay sau khi về Hàn Quốc, tôi sẽ tới London 20 ngày và sau đó trở lại Việt Nam.

- Trở về Việt Nam sau kỳ nghỉ, liệu ông có nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng?

- Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc với các cầu thủ tài năng. Tôi hài lòng với điều kiện làm việc hiện tại ở Việt Nam. Vấn đề lương bổng không phải chuyện to tát.

- Bóng đá Việt Nam đang ở đâu so với bóng đá Hàn Quốc? 

Thật khó để so sánh với bóng đá Hàn Quốc. Về kỹ thuật, cầu thủ Việt Nam phải cố gắng rất nhiều. Họ có sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp nhỏ.

- Được biết đội tuyển Việt Nam sắp sang Hàn Quốc tập huấn. Xin ông cho biết rõ hơn về chuyện này!

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tích cực làm việc để chúng tôi có chuyến đi này. Giải VĐQG Việt Nam sẽ kết thúc trước khi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Từ ngày 17/10, đội tuyển sẽ tập huấn ở Paju trong 10 ngày.

- AFF Suzuki Cup là một giải đấu lớn ở Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về giải đấu này.

Kỳ vọng của người dân Việt Nam với AFF Cup rất cao. Thật ra họ không quan tâm mấy đến giải châu Á đâu, chẳng qua năm nay đội tuyển thi đấu vượt xa kỳ vọng. AFF Cup nhiều áp lực hơn nhưng chúng tôi sẽ không lo lắng.

- Nghe nói ông là nhà ngoại giao dân sự của Hàn Quốc tại Việt Nam

Bóng đá là một lĩnh vực nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng ở Việt Nam. Tôi sẽ cố hết sức trong vai trò HLV ở Việt Nam, nhưng tôi không bao giờ quên mình là người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo phát biểu trong lễ mừng công