ONE Championship chuẩn bị hợp tác cùng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, tạo tiền đề phát triển mảng võ thuật và Esport

AB , 22:10 06/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Với nguồn lực tài chính dồi dào, ONE Championship sẽ tiếp tục đầu tư vào các mảng nội dung liên quan tới thể thao trong tương lai.

Vừa qua, tập đoàn truyền thông ONE Championship đã công bố các đối tác chiến lược mới trong quý 2 năm nay, trong đó có rất nhiều nhãn hàng lớn. Mở rộng mối quan hệ với các đối tác giúp ONE có thêm nguồn lực để phát triển các nội dung thể thao. Sau khi sở hữu giải võ thuật lớn nhất châu Á, ONE đang đẩy mạnh phát triển Esport trong hơn một năm trở lại đây.

"Việc ONE Championship hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng thế giới chính là bằng chứng cho thấy tầm với và khả năng của chúng tôi. ONE đặt mục tiêu mang tới cho người hâm mộ những nội dung võ thuật và esport tuyệt vời nhất. Mỗi đối tác đều sẽ giúp chúng tôi học hỏi những điều mới. Cùng họ, chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh thắp sáng thế giới bằng niềm tin, sức mạnh, ước mơ và cảm hứng", ông Chatri Sityodtong, Chủ tịch kiêm CEO của ONE, cho hay.

ONE Championship chuẩn bị hợp tác cùng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, tạo tiền đề phát triển mảng võ thuật và Esport - Ảnh 1.

ONE Championship đang sở hữu giải võ thuật lớn nhất châu Á.

Trong số các đối tác sắp tới của ONE, nổi bật có Grab, Everise, SilverQueen, Kaskus ở mảng võ thuật và Toyota, Vidio ở mảng Esport. Sắp tới, ONE cũng sẽ cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Người tập sự". 

Tại đây, các thí sinh sẽ cạnh tranh qua các tình huống thực tế trong giới kinh doanh cũng như những thử thách thể chất, đồng hành cùng nhiều CEO hàng đầu Châu Á, các nhà vô địch võ thuật và những nhân vật nổi tiếng tới từ khắp nơi trên toàn thế giới. 

Được biết, CEO của Grab và CEO của Everise cũng sẽ tham dự "Người tập sự" phiên bản ONE với tư cách khán giả khách mời để giúp ông Chatri tìm ra các ứng viên xuất sắc nhất.

"Là một doanh nhân, tôi rất hào hứng khi được tham gia ‘Người tập sự: Phiên bản ONE’. Với tư cách khách mời, tôi sẽ kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ doanh nhân mới. Họ đều là những con người khát khao thành công, có tinh thần cầu tiến. Họ luôn muốn hoàn thiện bản thân để mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng", ông Anthony Tan, nhà sáng lập của Grab, tiết lộ.

ONE Championship chuẩn bị hợp tác cùng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, tạo tiền đề phát triển mảng võ thuật và Esport - Ảnh 2.

CEO của Grab Anthony Tan (giữa) và CEO của Everise Sudhir Agarwal (phải) sẽ tham gia “Người tập sự” với tư cách khách mời.

Sau thời gian phải tạm nghỉ do tác động của dịch Covid-19, giải võ thuật ONE Championship sẽ trở lại vào ngày 31/7 với sự kiện được tổ chức ở Bangkok. Trong khi đó, ONE Esport vẫn đang diễn ra theo thể thức online.