Ở MU, Pogba bất khả xâm phạm y như Messi tại Barcelona

ANH TÚ , 21:01 12/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Những tin đồn liên quan đến việc Paul Pogba chia tay MU đã có thể dẹp qua một bên. Những báo cáo của Mundo Deportivo cho biết nhà Glazer coi siêu sao người Pháp chẳng khác gì Messi tại sân Old Trafford.

Bất đồng giữa Paul Pogba và huấn luyện viên Jose Mourinho khiến nhiều người tin rằng nhà vô địch World Cup 2018 đã không còn mặn mà với đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí, rất nhiều tờ báo khẳng định chắc nịch rằng bến đỗ mới của cựu tiền vệ Juventus sẽ là Barcelona.

Tuy nhiên, ngay trên đất Catalan, tờ Mundo Deportivo đã bác bỏ hoàn toàn những tin đồn thiếu cơ sở này. Họ cho biết nhà Galzer coi Paul Pogba là một cầu thủ "bất khả xâm phạm" và việc đưa anh ta rời MU cũng khó chẳng khác gì bảo Barca bán Messi.

Bên cạnh đó, vấn đề lương bổng cũng là nguyên nhân khiến Pogba không thể đến Barcelona. Được biết, tiền vệ người Pháp muốn nhận được 12 triệu euro/năm và con số này vượt quá khả năng chi trả của đội chủ sân Camp Nou. 

Ở MU, Pogba bất khả xâm phạm y như Messi tại Barcelona - Ảnh 1.

Pogba bất khả xâm phạm tại MU như Messi ở Barcelona.

Dù vậy, phía Mundo Deportivo lại không hề phủ nhận tin đồn về mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa thầy trò Pogba - Mourinho. Thực tế, ngôi sao 25 tuổi đã không ít lần chỉ trích lối đá phòng ngự của "Người đặc biệt". Gần đây, Pogba đã tránh tiếp xúc với báo giới và việc này được cho là lệnh cấm của Jose Mourinho nhằm tránh để lộ những bất đồng trong phòng thay đồ MU ra ngoài.

Việc giữ cả Pogba và Mourinho trong cùng một đội bóng chẳng khác gì chơi với hai quả bom nổ chậm. Nhưng có vẻ các ông chủ người Mỹ của MU không mấy bận tâm đến điều đó. Bất chấp kết quả tồi tệ mà Mourinho đem về từ đầu mùa, họ vẫn hết sức ủng hộ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chứ không hề có ý định sa thải ông như báo chí đồn đoán. 

Tạm thời, Manchester United vẫn đang được yên ổn khi các cầu thủ của họ đang trở về ĐTQG để tham dự loạt trận quốc tế. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi quãng thời gian này kết thúc. Ngay sau kỳ nghỉ, MU sẽ phải làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea trước khi đối đầu với Juventus tại Champions Legue 3 ngày sau đó.