Nữ kình ngư xinh đẹp Nhật Bản giật giải MVP tại ASIAD 2018, nhận khoản tiền khủng

TIẾN THÀNH , 00:00 03/09/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Nhờ màn trình diễn xuất sắc chưa từng có trong lịch sử ASIAD, nữ kình ngư Rikako Ikee đã giành được danh hiệu MVP (vận động viên xuất sắc nhất) cùng khoản thưởng lên tới 50.000 USD.

Ngày 2/9, ASIAD 2018 đã chính thức khép lại với buổi lễ bế mạc hoành tráng trên khu phức hợp thể thao Bung Karno. Cùng với đó, Ban tổ chức của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 công bố danh hiệu đươc chờ đợi MVP dành cho vận động viên có màn trình diễn xuất sắc nhất giải đấu.

Không bất ngờ khi danh hiệu cao quý này đã thuộc về nữ kình ngư người Nhật Bản Rikako Ikee. Tại Á vận hội lần này, cô đã giành tổng cộng 6 chiếc HCV ở các nội dung 50m và 100m tự do, 50m và 100m bơi bướm, 4x100m tự do và nội dung tiếp sức hỗn hợp. 

Ngoài ra, cô cũng sở hữu trong tay thêm 2 chiếc HCB khác. Trước Ikee, chưa từng có nữ VĐV nào sở hữu 6 chiếc HCV trong một kỳ ASIAD. Vì thế, việc cô trở thành nữ MVP đầu tiên trong lịch sử ASIAD là hoàn toàn xứng đáng.

Nữ kình ngư xinh đẹp Nhật Bản giật giải MVP tại ASIAD 2018, nhận khoản tiền khủng - Ảnh 1.

Rikako Ikee đã giành 6 HCV và 2 HCB tại ASIAD 2018.

Ngoài kỷ niệm chương, Ikee nhận thêm khoản tiền thưởng khủng 50.000 USD cho giải thưởng này,

"Tôi rất cảm ơn Ủy ban Olympic châu Á vì danh hiệu MVP. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa và đặt mục tiêu làm tốt hơn ở kỳ Olympic 2020 trên sân nhà", Ikee trả lời trước truyền thông quê nhà. Nữ kình ngư sinh năm 2000 không tham dự buổi lễ bế mạc do đã về nước sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu.

Tại ASIAD 2018, sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn Trung Quốc giữ vị trí nhất toàn đoàn với tổng cộng 132 HCV, Nhật Bản của Ikee đứng thứ hai với 75 HCV. Đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí 17 và sở hữu 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ.