"Nữ hoàng" điền kinh Quách Thị Lan giành HCV giải Điền kinh vô địch châu Á

TRUNG HIẾU , 23:03 22/04/2019 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Tối 22/4, "nữ hoàng" điền kinh Quách Thị Lan đã có màn thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV đầy quý giá tại đấu trường châu lục cho điền kinh Việt Nam.

Quách Thị Lan giành vàng tại giải điền kinh Châu Á. 

Tối 22/4 (giờ Việt Nam), niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam tại giải điền kinh châu Á là Quách Thị Lan đã về nhất trong nội dung chung kết 400m rào nữ với thành tích 56 giây 10. Qua đó đem về tấm HCV cho đoàn điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Đáng chú ý, thành tích này cũng là thành tích tốt nhất của Quách Thị Lan trong năm 2019 này. 

Trước đó, ở ASIAD 2018, cô gái người Thanh Hóa cũng chính là người đầu tiên đem về huy chương cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 55 giây 30, phá kỷ lục Quốc gia ở thời điểm đó. Tính riêng tại Á vận hội, cô cũng giành cho mình 2 tấm HCB danh giá.

Nữ hoàng điền kinh Quách Thị Lan giành HCV giải Điền kinh vô địch châu Á - Ảnh 2.

Quách Thị Lan giành HCV tại giải Điền kinh vô địch Châu Á.

Trong năm 2019, Quách Thị Lan được xem là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay. Đồng thời, cô cũng nằm trong danh sách những vận động viên được đầu tư trọng điểm để chuẩn bị cho Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản). 

Dù giành HCV nhưng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều để giành được tấm vé tham dự Olympic khi thành tích của cô tại giải vẫn kém chuẩn Olympic 10% giây.

Nữ hoàng điền kinh Quách Thị Lan giành HCV giải Điền kinh vô địch châu Á - Ảnh 3.

Lan được xem là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 sắp tới đây.

Giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 21 tới ngày 24/4 với sự tham gia của 63 quốc gia. Đây là giải đấu tính chuẩn cho các VĐV tham dự Giải Vô địch thế giới 2019 cũng như cho Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải lần này với thành phần 12 tuyển thủ, trong đó nổi bật là Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)… nhưng đáng tiếc là không có mặt của HCV ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo do cô vẫn đang chữa trị chấn thương cổ chân.