Nóng: Trận Việt Nam đấu Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì Covid-19

Phụng Hiếu , 16:13 05/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong bối cảnh dịch Viêm đường hô hấp cấp vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, AFC đã quyết định tạm hoãn chiến dịch vòng loại World Cup để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ lẫn CĐV.

Mới đây, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa đưa ra thông báo, AFC đã quyết định vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và tháng 6/2020 sẽ bị hoãn vì dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (Covid-19).

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của PSSI, những trận đấu vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3 sẽ bị chuyển xuống tháng 10 cùng năm. Trong khi đó những trận đấu diễn ra vào tháng 6 thì bị dời về tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu của tuyển Việt Nam và Malaysia cũng bị hoãn. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch trình cụ thể của đội tuyển trong thời gian tới.

AFC thông báo lượt trận diễn ra vào 26/3 sẽ rời sang 8/10. Các trận đấu sau lần lượt được tổ chức vào ngày 13/10 và 12/11.

Nóng: Trận Việt Nam đấu Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan khẳng định đã nhận được bức thư gửi từ LĐBĐ châu Á (AFC) với nội dung rời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Được biết AFC đưa ra quyết định như vậy sau buổi họp khẩn ngày 2/3 vừa rồi.

"ĐTQG của chúng tôi bắt đầu luyện tập từ tháng trước. Kế hoạch đưa ra là sẽ tiến hành thi đấu vòng loại vào giai đoạn giữa, cuối tháng 3. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới và hiểu nó gây ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch vòng loại. Suy cho cùng thì sự an toàn của loài người vẫn được đặt trên tất cả", ông Irawan chia sẻ.

Nóng: Trận Việt Nam đấu Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì Covid-19 - Ảnh 2.

PSSI nhận được thư hoãn vòng loại World Cup 2022 từ AFC.

Hiện tại số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm hẳn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình ở 2 nước hàng xóm, Hàn Quốc và Nhật Bản không khả quan cho lắm. Sáng nay, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm virus corona mới tăng cao nhất trong 1 ngày, có hơn 300 người mắc bệnh trên đất liền.

Hàn Quốc thì vừa trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin. Hiện có hơn 5186 người đã nhiễm virus corona chủng mới và 28 trường hợp tử vong tại xứ sở kim chi.

Nóng: Trận Việt Nam đấu Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vì Covid-19 - Ảnh 3.