Nóng: Nhà vô địch UFC bị phát hiện dương tính với chất cấm, tự nguyện bỏ đai để chứng minh sự trong sạch

TIẾN THÀNH , 02:07 21/03/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Làng võ thuật thế giới vừa đón nhận một thông tin rúng động liên quan đến nhà vô địch hạng gà của UFC TJ Dillashaw.

Mới đây, trên trang cá nhân, võ sĩ TJ Dillashaw đã lên tiếng xác nhận mẫu thử của anh được lấy trước thềm màn so tài với Henry Cejudo hồi tháng 1 vừa qua, đã dương tính với chất cấm. Anh cho biết sẽ từ bỏ chiếc đai UFC đang giữ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.

"Thật khó để diễn tả nỗi thất vọng tôi đang có vào thời điểm này. Tôi sẽ làm việc với đội của mình để xác định xem vấn đề gì đã xảy ra và tìm ra cách để giải quyết nhanh nhất. Để đảm bảo sự công bằng, tôi đã thông báo từ bỏ chiếc đai hạng gà với UFC để giải quyết vụ việc này. Cảm ơn các bạn", TJ cho hay.

Nóng: Nhà vô địch UFC bị phát hiện dương tính với chất cấm, tự nguyện bỏ đai để chứng minh sự trong sạch - Ảnh 1.

TJ Dillashaw bị phát hiện dương tính với chất cấm. Ảnh: MMAFighting.

Trong quá khứ, TJ Dillashaw đã không ít lần vướng phải cáo buộc sử dụng chất cấm tới từ bạn tập cũ Cody Garbrandt nhưng đây mới là lần đầu tiên mẫu thử của anh không thể vượt qua được bài kiểm tra. Hiện tại, chưa rõ mẫu thử của tay đấm người Mỹ đã chứa chất cấm gì.

Ngay lập tức, Ủy ban thể thao New York đã đưa ra quyết định tạm thời cấm thi đấu một năm với TJ cùng hình phạt 10.000 USD. Hình phạt chính thức sẽ được đưa ra khi cơ quan này có kết luận cuối cùng.

Dillashaw được đánh giá là một trong những võ sĩ MMA đánh đứng tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tính đến thời điểm này, anh đã có 8 thắng lợi nhờ những đòn knock-out, hai trong số đó trước cựu vương Cody Garbrandt. Hồi đầu năm, anh quyết định cắt cân để xuống hạng ruồi tranh đai cùng Henry Cejudo. Tuy nhiên, việc giảm trọng lượng quá nhiều khiến võ sĩ này không đảm bảo được thể lực và để thua dễ trước đối thủ đồng hương.