NÓNG: Hoãn toàn bộ các trận đấu sân nhà của Saigon Heat tại ABL 10 trong tháng 3 vì Covid-19, VBA 2020 ít nhiều bị ảnh hưởng

NHẬT PHẠM , 10:29 28/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ Saigon Heat, mà cả Macau Black Bears, Macau Wolf Warriors và Hongkong Eastern Long Lions cũng phải chịu tình cảnh tương tự trước tình trạng dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành tại một số quốc gia.

Theo như thông báo mới nhất từ phía BTC giải đấu ABL 10, họ vừa đưa ra quyết định hoãn toàn bộ các trận thi đấu sân nhà của 4 đội bóng Macau Black Bears, Macau Wolf Warriors, Hongkong Eastern Long Lions và Saigon Heat nhằm đối phó với dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong những ngày vừa qua.

NÓNG: Hoãn toàn bộ các trận đấu sân nhà của Saigon Heat tại ABL 10 trong tháng 3 vì Covid-19, liệu VBA 2020 có chịu chung số phận? - Ảnh 1.

Hình ảnh trống vắng tại các khán đài của các đội bóng tham dự ABL vì dịch Covid-19. Ảnh: ABL.

Như vậy, thay vì lịch trình 10 trận đấu ban đầu bao gồm 7 trận thi đấu tại sân nhà CIS, Saigon Heat sẽ chỉ còn thi đấu 3 trận làm khách trong tháng 3 sắp tới, bao gồm các trận đấu với Mono Vampire ngày 4/3, KL Dragons ngày 20/3 và cuộc đụng độ Fubon Braves ngày 28/3. Cùng với 2 trận sân nhà bị hoãn trong tháng 2 trước đó, Saigon Heat đã bị di dời tổng cộng 9 trận đấu kể từ sau kỳ nghỉ Tết 2020.

Đây hẳn là một tin không mấy vui vẻ gì với NHM Saigon Heat, khi lần cuối cùng họ được hít thở bầu không khí sôi động tại sân CIS là từ tận ngày 18/1 trong cuộc tiếp đón Formosa Dreamers, trước khi tình hình dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến toàn giải đấu ABL.

NÓNG: Hoãn toàn bộ các trận đấu sân nhà của Saigon Heat tại ABL 10 trong tháng 3 vì Covid-19, liệu VBA 2020 có chịu chung số phận? - Ảnh 2.

Trận đấu với Formosa Dreamers vào ngày 18/1 là lần cuối cùng Saigon Heat được thi đấu ở CIS tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Saigon Heat.

Nhằm khắc phục tình trạng kể trên, BTC giải đấu ABL hiện có 2 phương án để giải quyết, 1 là hủy bỏ hoàn toàn mùa giải năm nay và 2 là đưa các trận đấu bị hoãn về một sân trung lập. Theo như nguồn tin của giải đấu, có vẻ như phương án 2 nhiều khả năng sẽ được áp dụng và địa điểm vẫn đang được cân nhắc, bao gồm Thái Lan, Malaysia hoặc Campuchia.

Theo như lịch trình trước đó, ABL sẽ kết thúc mùa giải Regular Season của mình vào cuối tháng 3 để nhường chỗ cho vòng đấu Playoffs. Với việc phải di dời lịch thi đấu như hiện tại, rất có thể giải đấu ABL sẽ chậm kế hoạch ít nhất là 1 tháng, khiến kế hoạch thi đấu của một số đội bóng tại giải quốc nội nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có cả Saigon Heat.

NÓNG: Hoãn toàn bộ các trận đấu sân nhà của Saigon Heat tại ABL 10 trong tháng 3 vì Covid-19, liệu VBA 2020 có chịu chung số phận? - Ảnh 3.

Có rất nhiều trụ cột của các đội bóng tại VBA đang khoác áo Saigon Heat ở đấu trường ABL. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo dự kiến, VBA 2020 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Với tình hình hiện tại, việc chuẩn bị của 7 đội đóng tại VBA sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, bởi có rất nhiều cầu thủ trụ cột của họ đang khoác áo Saigon Heat ở đấu trường khu vực.

NÓNG: Hoãn toàn bộ các trận đấu sân nhà của Saigon Heat tại ABL 10 trong tháng 3 vì Covid-19, VBA 2020 ít nhiều bị ảnh hưởng - Ảnh 4.