NÓNG: Đồng đội của Lionel Messi tại tuyển Argentina dương tính với COVID-19

PHỤNG HIẾU , 21:50 15/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ezequiel Garay trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải bóng đá hàng đầu La Liga nhiễm virus Corona. Thông tin được xác nhận trên trang Instagram của chính trung vệ này.

Sau Serie A, Ngoại hạng Anh, đến lượt La Liga trở thành giải đấu lớn tiếp theo có cầu thủ nhiễm COVID-19. Người mắc bệnh là Ezequiel Garay, trung vệ thuộc biên chế CLB Valencia mang quốc tịch Argentina.

Trên trang Instagram cá nhân, Garay viết: "Năm 2020 với tôi tệ quá. Sau khi xét nghiệm, tôi bị xác định dương tính với virus Corona. Hiện tại sức khỏe của tôi ổn định, nhưng để an toàn tôi vẫn đang tự cách ly tại nhà và làm theo khuyến cáo của bộ y tế".

NÓNG: Đồng đội của Lionel Messi tại tuyển Argentina dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Garay khẳng định mình vẫn đang khỏe mạnh dù dương tính với virus Corona.

Ở tuyển Argentina, Garay, 33 tuổi, khá thân với Lionel Messi. 2 người này thậm chí còn cùng sinh ra và lớn lên tại vùng Rosario, cùng trưởng thành từ lò đào tạo CLB Newell's Old Boys. Tuy nhiên fan của Messi cũng đừng lo lắng. Garay đã không thi đấu cho Valencia và ĐTQG từ đầu năm 2020 vì dính chấn thương đầu gối.

NÓNG: Đồng đội của Lionel Messi tại tuyển Argentina dương tính với COVID-19 - Ảnh 2.

Garay đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối.

Điều này có nghĩa khả năng anh lây bệnh cho các đồng nghiệp rất thấp. Dù vậy CLB Valencia nhiều khả năng vẫn sẽ cho toàn bộ thành viên đi xét nghiệm vì thi thoảng Garay vẫn đến sân tập thăm đồng đội.

Tình hình lây lan COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện tại tệ thứ 2 ở châu Âu, sau Ý. Tính đến sáng ngày hôm nay, số người nhiễm virus Corona đã lên tới 6391, trong đó 196 không qua khỏi.

Chính phủ nước này hôm qua vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa vùng dịch. Họ cũng khuyến cáo người dân nếu không phải đi làm hay mua nhu yếu phẩm thì không nên rời khỏi nhà nửa bước.

NÓNG: Đồng đội của Lionel Messi tại tuyển Argentina dương tính với COVID-19 - Ảnh 3.