Nỗi lo Công Phượng và Văn Hậu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang-seo sẽ trải qua quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách ở nửa đầu năm 2020.

Công Phượng, Văn Hậu thi đấu quá ít trong nhiều tháng qua

Công Phượng và Văn Hậu là những cầu thủ của Việt Nam mạnh dạn sang châu Âu thử sức trong nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, kết quả như thế nào thì ai cũng thấy rõ. Số thời gian hai cầu thủ này thi đấu ở một trận chính thức quá ít ỏi, tất nhiên bàn thắng và số kiến tạo đều bằng con số 0.

Công Phượng đã trở về Việt Nam đầu quân cho TP. HCM và bước đầu tìm lại cảm giác thi đấu. Anh đã chơi 2 trận tại vòng sơ loại AFC Champions League và vòng bảng AFC Cup. Bàn thắng ghi được trong chuyến làm khách trên sân của Yangon United vừa qua sẽ giúp Công Phượng phần nào lấy lại sự tự tin dù không thể giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Công Phượng và Văn Hậu ngồi ngoài quá lâu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại Hà Lan, Văn Hậu vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội của mình. Dù ra sân đều đặn hàng tuần cùng đội dự bị nhưng rõ ràng, việc thi đấu một trận chính thức là trải nghiệm hoàn toàn khác và anh chưa có được điều đó tại SC Heerenveen. Đây cũng là vấn đề mà HLV Park Hang-seo cần lưu tâm khi ĐT Việt Nam tập trung trở lại.

Những lỗ hổng quá lớn vì án treo giò

Khi vòng loại World Cup trở lại, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những mất mát rất lớn ở hàng phòng ngự. Trọng Hoàng và Đình Trọng sẽ bị treo giò trong trận đấu với Malaysia. Điều này chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, vị chiến lược gia này có thể tạm hài lòng với Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh nhưng rõ ràng Đình Trọng vẫn là trung vệ mà ông Park rất thích. Anh chơi đầu óc, đọc tình huống, chọn vị trí cực tốt, không cần va chạm nhiều nhưng vẫn khiến đối thủ vất vả và hơn cả là khả năng chuyền bóng tốt giúp tuyển Việt Nam có thể phát triển lối chơi ngay từ sân nhà.

Công Phượng và Văn Hậu ngồi ngoài quá lâu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Đình Trọng và Trọng Hoàng không thể tham dự trận đấu với Malaysia vào ngày 31/03 vì án treo giò.

Vị trí của Trọng Hoàng không hẳn là không thể thay thế nhưng khó có ai chơi tốt như anh. Văn Thanh và Văn Kiên là hai lựa chọn khả dĩ nhất nhưng họ đều thua kém người đàn anh về nhiều mặt, đặc biệt là kinh nghiệm và sự càn lướt.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Dịch Covid-19 đã khiến các giải đấu tại Việt Nam phải tạm dừng cho đến hết tháng 2. Điều này sẽ khiến kế hoạch của HLV Park bị ảnh hưởng nhiều. Đầu tiên là việc các cầu thủ nghỉ quá dài và thi đấu ít trước khi tập trung cùng đội tuyển. Mọi thứ sẽ cần phải tính toán lại, từ việc cải thiện thể lực cho đến cảm giác chơi bóng. Bên cạnh đó, nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ không có một trận giao hữu nào bởi các đội tuyển tất nhiên không muốn di chuyển đến một đất nước đang có dịch bệnh chỉ để "chạy đà".

Đối thủ thay máu lực lượng ồ ạt

Đầu tiên phải kể đến UAE. Đội bóng lắm tiền nhiều của này đã có những động thái cụ thể để cải thiện vị trí áp chót hiện tại. Họ sa thải HLV Bert van Marwijk và thay bằng Ivan Jovanović (người Serbia). Mới đây, một cuộc tăng cường lực lượng lớn đã được thực hiện khi hàng loạt cầu thủ đến từ châu Mỹ được nhập tịch UAE gồm Fabio De Lima và Caio Canedo Correa (gốc Brazil), Sebastián Tagliabué (gốc Argentina). Đây là những cái tên chất lượng trên hàng công và đã được kiểm chứng trong thời gian thi đấu tại giải VĐQG UAE.

Công Phượng và Văn Hậu ngồi ngoài quá lâu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Đội hình cực khủng của UAE hiện tại

Các đội bóng khác cũng có những thay đổi mang tính tích cực nhằm hướng đến mục tiêu cao tại vòng loại World Cup. Thái Lan tiến bộ thấy rõ dưới thời HLV Akira Nishino, bên cạnh đó, nhiều cầu thủ của họ cũng đang trên đường sang Nhật Bản thi đấu, gần đây nhất là Teerasil Dangda. Malaysia nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc Brazil và Anh. Indonesia có HLV trưởng mới là ông Shin Tae-yong.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo gần như sẽ chẳng có bài vở gì mới. Tất cả báo hiệu phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 rất khó khăn và vô cùng khốc liệt đối với tuyển Việt Nam dù chúng ta đang đứng đầu bảng.

Công Phượng và Văn Hậu ngồi ngoài quá lâu, dịch bệnh Covid-19 cùng những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo sầu não trước thềm vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 4.