Những "sự thật mất lòng" về HLV trưởng tuyển Indonesia: Nắm giữ kỷ lục buồn của bóng đá Hàn Quốc, bị truyền thông ghét bỏ vì quyết định "bừa bãi"

Chưa có bất kỳ trận đấu nào với đội tuyển Indonesia nhưng HLV Shin Tae-yong đã vướng phải khá nhiều vấn đề không hay và khiến giới truyền thông xứ vạn đảo phật ý. Sau đây là những sự thật chẳng mấy tốt đẹp của ông Shin được trang Bola tổng hợp.

1. Nắm giữ kỷ lục buồn của bóng đá Hàn Quốc

Trong khoảng thời gian từ 2014-2018, ông Shin Tae-yong đã tham gia tổng cộng 24 trận đấu của ĐTQG với tư cách là trợ lý cũng như HLV trưởng. Tuy nhiên, thành tích của vị chiến lược gia này lại không hề tốt một chút nào. Ông là người có tỷ lệ thắng thấp nhất khi làm việc tại ĐTQG với 8 chiến thắng, 7 trận hòa và 9 trận thua.

Tại World Cup 2018, ông dẫn dắt Hàn Quốc nhưng bị loại ngay từ vòng bảng. Kỷ niệm ngọt ngào duy nhất của HLV Shin Tae-yong là đánh bại nhà đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0.

2. Số danh hiệu nghèo nàn

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Shin Tae-yong chỉ giành được 3 danh hiệu. Ở cấp độ CLB, ông Shin được nhớ đến là người đầu tiên vô địch AFC Champions League ở cả tư cách cầu thủ và HLV khi cùng Seongnam Ilhwa Chunma FC đăng quang năm 2010, sau đó ông còn giành thêm 1 cúp FA Hàn Quốc vào năm 2011. Ở cấp độ đội tuyển, ông có 1 chức vô địch Cúp Đông Á (EAFF E-1 Football Championship), một danh hiệu không được quá nhiều CĐV Hàn Quốc coi trọng.

Những sự thật mất lòng về HLV trưởng tuyển Indonesia: Nắm giữ kỷ lục buồn của bóng đá Hàn Quốc, bị truyền thông ghét bỏ vì quyết định bừa bãi - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong không giành được thiện cảm của giới truyền thông Indonesia. Ảnh: Bola

3. Xung đột với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Giám đốc Indra Sjafri

Kể từ khi tới Indonesia làm việc, dường như HLV Shin Tae-yong chưa từng chiếm được thiện cảm từ giới truyền thông nước này. Sau khi về Hàn Quốc để "tránh dịch", ông Shin đã cắt đứt liên lạc với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Thậm chí một vài vị lãnh đạo PSSI còn thẳng thắn lên tiếng sẵn sàng đuổi việc, chấm dứt hợp đồng mà không đền bù nếu ông Shin không hồi đáp về việc trở lại Indonesia làm việc. Người tỏ ra gay gắt nhất là cựu HLV trưởng U23 Indonesia, hiện là Giám đốc kỹ thuật ĐTQG, ông Indra Sjafri.

Rất may, đến thời điểm hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa. Ông Shin cũng đã trở lại Indonesia làm việc. Tuy nhiên, sau vụ việc vừa rồi, giới truyền thông xứ vạn đảo đã coi vị chiến lược gia này như một "cái gai trong mắt". Mọi danh sách triệu tập, từ U19 đến ĐTQG do ông Shin quyết định đều vướng phải sự hoài nghi.

Những sự thật mất lòng về HLV trưởng tuyển Indonesia: Nắm giữ kỷ lục buồn của bóng đá Hàn Quốc, bị truyền thông ghét bỏ vì quyết định bừa bãi - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong có nhiều mối bất hòa với lãnh đạo PSSI. Ảnh: Bola

4. Những quyết định bị cho là "bừa bãi"

Sau khi công bố danh sách triệu tập ĐTQG đợt 1 năm 2020 vừa qua, ông Shin đã phải nhận vô số chỉ trích mạnh mẽ. Trong bài viết của mình, Bola Indonesia đã dùng từ từ "bừa bãi" để nói về việc thay máu ĐTQG mà HLV Shin Tae-yong đang thực hiện.

"3 cầu thủ từng đeo băng đội trưởng của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 đều bị loại bỏ. Một cách bừa bãi, ông Shin đang khiến ĐTQG bị xáo trộn. Andritany Ardhiyasa, Hansamu Yama Pranata và Yanto Basna đều là những thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần", trang Bola viết.