Những ông vua bán giày của NBA: Michael Jordan độc tôn, LeBron James cũng góp mặt

VƯƠNG HÃN , 14:45 29/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tạp chí uy tín Forbes vừa công bố bảng xếp hạng những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất thông qua các mẫu giày cá nhân của mình tại NBA và vị trí dẫn đầu đã không làm nhiều người bất ngờ.

Bóng rổ là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại Mỹ, thị trường giàu mạnh nhất thế giới vậy nên không khó hiểu khi những siêu sao hàng đầu NBA luôn khiến tất cả phải trầm trồ bởi những khoản thu nhập khổng lồ mỗi năm. Bên cạnh tiền quảng cáo và những bản hợp đồng tối đa béo bở, các hợp đồng bán giày cũng mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho họ.

1

NBA là một thị trường màu mỡ với các thương hiệu giày thể thao nổi tiếng trên thế giới.

Là một trong những môn thể thao được yêu thích và có sức ảnh lớn ở Mỹ, không ngạc nhiên khi rất nhiều ông như Nike, Addidas, Jordan hay Under Amour… đều nhảy vào thị trường màu mỡ này. Và dĩ nhiên để thuyết phục được các siêu sao đồng ý hợp tác với mình, các hãng đồ thể thao nổi tiếng này phải mang đến những bản hợp đồng rất vừa ý. Và dưới đây là 3 cái tên hưởng lợi nhiều nhất từ các hợp đồng này theo bảng xếp hạng của Forbes.

3. Kevin Durant (Nike) | 26 triệu đô la

Theo Rich Kleinman, đối tác kinh doanh của Durant cho biết Nike đã bán được rất nhiều giày của anh ở Trung Quốc và các nước châu Á khác, cao hơn nhiều so với thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên thương hiệu của anh đã tăng gấp đôi chữ số vào năm 2019 này. Việc chuyển đến thành phố New York màu mỡ, đây chính là cơ hội để Durant tiếp tục phát triển hơn nữa.

2

Những thành công cùng Warriors giúp Durant trở thành một trong những siêu sao được săn đón và nổi tiếng nhất tại NBA.

2. LeBron James (Nike) | 32 triệu đô la

Vào cuối năm 2015, James đã ký hợp đồng trọn đời với Nike và theo đối tác kinh doanh của anh, Maverick Carter chia sẻ với GQ, trị giá bản hợp đồng này lên đến  hơn 1 tỷ đô la. Vậy nên James sẽ phải tiếp tục cố gắng ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới để  đạt đúng 1 tỷ đô la như quy định. Hợp đồng đầu tiên của James với Nike trị giá 90 triệu đô la trong bảy năm.

3

Tài năng, độ nổi tiếng cũng như giá trị hình ảnh của LeBron James là điều không có gì phải bàn cãi.

1. Michael Jordan (Jordan) | 130 triệu đô la

Jordan và Nike đã đi một chặng đường dài kể từ khi Swoosh ký hợp đồng với anh vào năm 1984 từ UNC với hợp đồng năm năm trị giá 500.000 đô la hàng năm. Và sản phẩm mới nhất Air Jordan XXXIII được phát hành vào mùa thu năm ngoái là chiếc Jordan đầu tiên từ bỏ dây buộc và sử dụng hệ thống thắt chặt kích hoạt bằng cáp.

4

Tất cả đều phải nghiêng mình và nể phục những gì Michael Jordan làm được, từ trong sân đến ngoài đời sống.

Bên cạnh 3 cái tên kể trên, một số ngôi sao khác xuất hiện trong danh sách này có thể kể đến là Stephen Curry, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Russell Westbrook và Kyrie Irving.

Tuy nhiên, không ai có thể tiến sát được Michael Jordan, kể cả LeBron James, người vẫn được công nhận là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới. Có vẻ huyền thoại Chicago Bulls sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng này trong nhiều năm tới và có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của ông.