Những hạt sạn trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2019: Khán giả ngán ngẩm vì bao nhiêu năm vẫn thế

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng với cách tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng 2019.

MC nắm sai thông tin, bị HLV Mai Đức Chung "bẻ lái" ngay trên sân khấu

Trong phần trao giải Quả bóng vàng nữ, MC của lễ trao giải đã nói nhầm thông tin về việc tuyển nữ Việt Nam từng 4 lần vô địch SEA Games. Ngay sau đó, HLV Mai Đức Chung đã đính chính lại việc này. Ông nói: "Xin phép được sửa lại một chút, đội tuyển nữ chúng tôi đã 6 lần vô địch SEA Games rồi chứ không phải 4 lần".

Với những người theo dõi các đội tuyển Việt Nam, con số 6 lần giành huy chương vàng SEA Games có ý nghĩa rất lớn bởi nó giúp chúng ta vượt qua đại kình địch Thái Lan để trở thành đội tuyển vô địch SEA Games nhiều nhất trong lịch sử.

Những hạt sạn trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2019: Khán giả ngán ngẩm vì bao nhiêu năm vẫn thế - Ảnh 1.

Những nghệ sĩ trao giải vẫn quá dài dòng và nhạt

Có không ít người hâm mộ thắc mắc về chuyện ban tổ chức Quả bóng vàng mời những nghệ sĩ giải trí đi trao giải từ nhiều năm qua. Có lẽ hiếm có giải thưởng bóng đá nào trên thế giới mà nghệ sĩ có nhiều "đất diễn" hơn cầu thủ như ở Việt Nam. Cách nói chuyện, những lời thoại dù đã chuẩn bị trước vẫn khá tẻ nhạt và không mang lại sự hứng thú, hào hứng cho khán giả.

Ví dụ như khi đang giới thiệu danh sách ứng viên, diễn viên Mỹ Uyên bỗng nhiên nói: "Nếu ngày xưa tôi đi đá bóng thì chắc cũng không giành được quả bóng vàng đâu" khiến các khán giả "đứng hình".

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng khiến người dẫn với mình là cựu danh thủ Hồng Sơn bối rối khi nhắc đến kỷ niệm Việt Nam thua Singapore tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 1998. Trong khi đó, cá nhân danh thủ Hồng Sơn cũng bị ban tổ chức làm khó khi phát video quá sớm. Cựu tiền vệ này vừa nói "mời các bạn xem clip" thì đã đoạn băng đã được phát... xong rồi.

Những đoạn phim khó hiểu

Xen giữa các phần trao giải, ban tổ chức đã bố trí sắp xếp chiếu một số đoạn phim ngắn về bóng đá. Mặc dù đây là việc làm có đầu tư, với mục đích khơi gợi tinh thần, đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn tuy nhiên nội dung của các đoạn phim lại quá nhạt và khó hiểu. Nhiều NHM đã bình luận rằng "khi chưa hiểu gì thì đã hết mất rồi".

Bên cạnh đó, trong đoạn phỏng vấn các cầu thủ nữ, không khó để nhận ra các lỗi như lệch khung hình, âm thanh không rõ ràng...

Những hạt sạn trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2019: Khán giả ngán ngẩm vì bao nhiêu năm vẫn thế - Ảnh 2.

Phần tóc của cầu thủ bị "cắt" trong video phỏng vấn.

Nhiều cầu thủ có trong danh sách đề cử chỉ được ở nhà xem TV

Quả bóng vàng Việt Nam đáng nhẽ phải trở thành ngày hội thật sự với những cầu thủ đã có đóng góp lớn trong suốt năm 2019 vừa qua. Thế nhưng số lượng cầu thủ, HLV xuất hiện tại Gala chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít hơn rất nhiều so với lượng nghệ sĩ, khách mời.

Tiền đạo Hải Yến, người ghi bàn quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam lên ngôi hậu tại SEA Games 2019 phải xem đi xem lại những hình ảnh xúc động về mình trên TV ở Hà Nội. Tiền đạo Văn Quyết, người nằm trong đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng nam không có mặt, điều này vô tình khiến NHM có thể dễ dàng đoán được top 3 từ khi phần "thảm đỏ" kết thúc.

Những hạt sạn trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2019: Khán giả ngán ngẩm vì bao nhiêu năm vẫn thế - Ảnh 3.

Hải Yến (số 12) là người ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam đăng quang SEA Games 2019.