Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause

HUY PHẠM , 20:35 20/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã có rất nhiều thông tin, chi tiết lần đầu tiên được công bố trong 2 tập đầu tiên của bộ phim tài liệu "The Last Dance".

Ở trong 2 tập đầu tiên của bộ phim tài liệu dài 10 tập "The Last Dance", người hâm mộ đã phần nào hiểu hơn về quá trình thành công, tính cách xây dựng lên một Michael Jordan vĩ đại như hiện tại. Cùng với đó là những xích mích phía bên trong đội bóng Chicago Bulls ở mùa giải 1987-1988, mùa giải cuối cùng trong thời đại hoàng kim của đội chủ sân United Center.

Dưới đây là những điểm nhấn, những chia sẻ đáng nhớ nhất ở theo đánh giá của Sport5 ở trong 2 tập đầu tiên này.

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 1.

Đây chắc chắn là hình ảnh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của những ai xem hết 2 tập đầu tiên. Là một cầu thủ tài năng và chỉ đứng sau Michael Jordan trong suốt kỷ nguyên hùng mạnh của Chicago Bulls, thế nhưng Scottie Pippen lại không được đối xử đúng với những gì ông đã đóng góp.

Với bản hợp đồng 7 năm cùng với Chicago Bulls, Scottie Pippen, người được coi là trợ thủ đắc lực nhất, đồng đội tốt nhất của Michael Jordan chỉ có cho mình mức lương 18 triệu đô. Đáng lưu ý là mùa giải cuối cùng, khi tiếp tục là người có đóng góp lớn cho chức vô địch thứ 6 của đội bóng trong loạt Playoffs và Finals, lương của ông khi đó chỉ có 2.775 triệu đô.

Số tiền ít ỏi, không được nhìn nhận chính xác về những đóng góp cho đội bóng và những xích mích với Tổng giám đốc Jerry Krause ngay trước thềm mùa giải 1987-1988 đã khiến Scottie Pippen đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 2.

Ở trong tập 1 và tập 2 của "The Last Dance", cố tổng giám đốc Jerry Krause chắc chắn là nhân vật không được yêu thích nhất. Dưới những chia sẻ của Michael Jordan, Scottie Pippen, HLV Phil Jackson và những người xung quanh, hình ảnh của một Jerry Krause tự ti, ghen tị với những lời ca tụng hiện lên rõ nét.

Không thể phủ nhận thời đại hoàng kim của Chicago Bulls với 2 cú ăn 3 liên tiếp phần nào nhờ vào Jerry Krause, với những quyết định chuẩn xác qua những trao đổi và quyết định nhằm mang lợi ích về cho đội bóng. Tuy nhiên, với phát biểu trên, cố tổng giám đốc Jerry Krause được nhiều người hâm mộ của Chicago Bulls coi ông là lý do khiến cho toàn đội tan rã sau mùa giải 1997-1998.

Mới chỉ trong 2 tập đầu của "The Last Dance", Jerry Krause thời điểm đó đã muốn chấm dứt hợp đồng với HLV Phil Jackson và thanh lý Scottie Pippen. Trong phần còn lại của "The Last Dance", người hâm mộ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về ảnh hưởng của vị cố tổng giám đốc này cùng những bất ổn phía sau phòng thay đồ của Chicago Bulls thời tiền đổ vỡ.

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 3.

Khi nhắc về Michael Jordan, người hâm mộ Chicago Bulls những năm 90 nói riêng và người hâm mộ NBA thời điểm đó đều sẽ gọi tên Scottie Pippen. Điều này cũng được chính Michael Jordan xác nhận trong tập 2 của "The Last Dance".

Sự xuất hiện của Scottie Pippen khi đó thực sự biến Chicago Bulls thành đội bóng bất khả chiến bại. Trong 3 năm liên tiếp, từ 1990-1993, đó là khoảng thời gian người hâm mộ chứng kiến sức mạnh hủy diệt của cặp đôi Michael Jordan và Scottie Pippen.

Ở trong đầu mùa giải 1997-1998, Chicago Bulls và cả Michael Jordan cũng gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng Scottie Pippen trong giai đoạn đầu mùa giải. Điều đó cũng được HLV Phil Jackson cùng rất nhiều những cầu thủ còn lại của Chicago Bulls xác nhận.

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 4.

Sau mùa giải đầu tiên cùng danh hiệu "Tân binh của năm", Michael Jordan đã gặp phải chấn thương ở mùa giải tiếp theo. Chấn thương gãy chân trái khi đó được bác sĩ đánh giá khá nguy hiểm và có khả năng sẽ không lành lại được.

Khoảng thời gian tù túng trên băng ghế dự bị khi đó đã khiến Michael Jordan không chịu được, bản năng của một nhà vô địch đã thôi thúc ông làm mọi cách để có thể trở lại sàn đấu. Michael Jordan quyết định trở về ngôi trường đại học Bắc Carolina và có khoảng thời "dưỡng thương" không giống ai bằng cách tham gia những trận đấu cùng bạn bè.

Trở lại đội bóng với cái chân còn khỏe hơn khi chưa chấn thương, Chicago Bulls khi đó đã rất ngạc nhiên và không khỏi giật mình khi biết được Michael Jordan đã chơi tới 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Khi đó, bác sĩ của đội bóng đã nói rằng Michael sẽ có 10% bị tái phát chấn thương, điều đó đã khiến chàng tân binh khi đó rất bực mình bởi Michael vẫn còn tới 90% cơ hội không bị chấn thương.

"Mọi người thường nghĩ vào mặt tiêu cực. Trong khi tôi luôn nghĩ cái ly đầy một nửa, ai cũng nghĩ nó cạn một nửa". Câu nói đó cho thấy sự nhìn nhận vấn đề của Michael Jordan hoàn toàn khác với những người còn lại của đội bóng và chính điều đó đã làm nên một huyền thoại vĩ đại như Michael Jordan.

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 5.

Trước kỷ nguyên của đế chế Chicago Bulls những năm 90, NBA từng chứng kiến một thế lực khác thống trị giải đấu ở những năm 80 là Boston Celtics. Larry Bird khi đó là ngôi sao của đội bóng và bản thân ông cũng phải ấn tượng trước sự lì lợm khó chịu của Michael Jordan trong mùa giải thứ 2.

Trở lại từ băng ghế dự bị sau khoảng thời gian điều trị chấn thương, Michael Jordan đã giúp cho đội Chicago Bulls lọt vào vòng đấu Playoffs và đối đầu với Boston Celtics hùng mạnh khi đó. Ấn tượng ở chỗ, khi đó Michael Jordan đang bị đội bóng kìm kẹp với quyết định chỉ cho anh thi đấu 14 phút trong một trận (tương ứng 3,5 phút mỗi hiệp).

Và ở trong game 2 của loạt Playoffs năm đó, những cầu thủ giỏi nhất của Boston Celtics đã trở thành những kẻ làm nền vĩ đại cho một trong những màn trình diễn đáng nhớ của Michael Jordan. Chàng cầu thủ trẻ đã ghi tới 63 điểm, tạo nên kỷ lục về số điểm ghi được trong một trận playoffs. Cho tới ngày này, vẫn chưa ai có thể vươn tới đẳng cấp của Michael Jordan khi đó, con số 63 vẫn đang là kỷ lục của giải đấu.

"Chúng tôi thắng loạt đấu đó, nhưng đó là một trận playoff vô cùng, vô cùng xuất sắc. Một trận đấu mà tôi chưa từng thấy trước đó và sau này cũng như vậy", Larry Bird công nhận màn trình diễn của Michael Jordan trong "The Last Dance".

Những điều đáng nhớ trong 2 tập đầu "The Last Dance": Scottie Pippen bị đối xử bất công và góc nhìn của Jerry Krause - Ảnh 6.

Câu chuyện của Michael Jordan thông qua "The Last Dance" đang là điều được nhiều người hâm mộ trông chờ ở các tập tiếp theo.

Đó là 5 điểm nhấn, những chia sẻ đáng nhớ nhất trong 2 tập đầu của "The Last Dance". Cho tới thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng đều đánh giá rất cao những chi tiết, câu chuyện mà bộ phim tài liệu này mang lại. Giờ đây điều mà người hâm mộ giải đấu mong chờ nhất sau việc mùa giải 2019-2020 quay trở lại, có lẽ chính là tập 3 và 4 của loạt phim này.

Hai tập tiếp theo của "The Last Dance" sẽ được trình chiếu vào lúc 14h ngày 27/4, theo giờ Việt Nam trên Netflix.