NHM nhận ra ẩn ý sau chia sẻ của Patrick Beverley: Bất kể có bao nhiêu cầu thủ phản đối, mùa giải vẫn sẽ tiến hành bởi LeBron James là người quyết định

HUY PHẠM , 15:22 15/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

"Nếu LeBron James muốn thi đấu trở lại, chúng ta sẽ quay trở lại", đơn giản đó là những gì Patrick Beverley nhìn nhận.

Giới cầu thủ NBA đang được chia ra thành 2 nhóm, một nhóm được tập hợp bởi Kyrie Irving - Phó chủ tịch hiệp hội cầu thủ quốc gia (NBPA), những người nói không với việc tái khởi động mùa giải ở thời điểm hiện tại và một nhóm ngược lại với quan điểm trên.

Theo như Kyrie Irving, việc tái khởi động mùa giải trong bối cảnh các cuộc biểu tình nhằm đấu tranh cho phong trào "Black Lives Matter" tạm dịch "Người da màu đáng được sống" sẽ khiến cho người dân bị phân tâm và khiến cho công cuộc đấu tranh từ trước đó trở nên hoài phí.

NHM nhận ra ẩn ý về chia sẻ của Patrick Beverley: Bất kể có bao nhiêu cầu thủ phản đối, mùa giải vẫn sẽ tiến hành bởi LeBron James là người quyết định - Ảnh 1.

Kyrie Irving nói rằng kế hoạch tái khởi động trở lại mùa giải 2019/2020 có một chút mờ ám gì đó.

Đó là ý chính và được Kyrie Irving đưa ra trong suốt buổi họp trực tuyến giữa anh cùng gần 100 cầu thủ. Ngay sau buổi họp trên, phần lớn cầu thủ đã lên tiếng và đều đồng ý với suy nghĩ của Kyrie Irving.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những cầu thủ ở nhóm ngược lại cho rằng giải đấu cần phải được tiếp tục, bởi vì đơn giản không phải ai cũng có được một cuộc sống đầy đủ như Kyrie Irving và rất nhiều cầu thủ đều đang phải trông chờ vào tiền lương từ phía giải đấu. Cùng với đó, việc tiếp tục thi đấu không đồng nghĩa với việc các cầu thủ đứng ngoài phong trào biểu tình.

Ở thời điểm hiện tại, trong khi giới thượng tầng NBA vẫn đang đau đầu với kế hoạch tái khởi động mùa giải thì đây cũng là vấn đề được nhận được sự quan tâm lớn tới từ cộng đồng từ người hâm mộ tới cả cầu thủ. Mới đây nhất, Patrick Beverly, hậu vệ của Los Angeles Clippers đã có chia sẻ về việc này và nhận được nhiều lời khen từ phía NHM cho ẩn ý sâu xa trong câu bình luận.

NHM nhận ra ẩn ý về chia sẻ của Patrick Beverley: Bất kể có bao nhiêu cầu thủ phản đối, mùa giải vẫn sẽ tiến hành bởi LeBron James là người quyết định - Ảnh 2.

Chia sẻ của Patrick cho thấy ý kiến của LeBron James có ảnh hưởng lớn lao thế nào với giải đấu.

"Các cầu thủ nói ra những điều họ muốn, nếu LeBron James nói sẽ thi đấu, tất cả chúng ta sẽ thi đấu. Không công kích cá nhân, chỉ liên quan tới công việc", Patrick Beverley chia sẻ trên Twitter cá nhân kèm dòng hashtag "Tỉnh dậy đi".

Với dòng chia sẻ tương đối ngắn gọn nhưng lại đầy ẩn ý, đa phần người hâm mộ đều hiểu rằng dù những cầu thủ còn lại của giải đấu có mong muốn ra sao, phản đối hay đồng ý trước kế hoạch mùa giải được quay trở lại thì tất cả cũng chỉ là vô ích, chỉ cần LeBron James muốn thi đấu, tất cả sẽ phải thi đấu.

"Tôi không thể tin được rằng mọi người lại bỏ qua sự tinh tế của Patrick khi anh ta khéo léo nhắc tới LeBron James. Anh ta nói rằng nếu LeBron muốn chơi tiếp thì giải đấu sẽ khiến cho điều đó xảy ra", tài khoản Pesminole bình luận bên dưới chia sẻ của Patrick.

NHM nhận ra ẩn ý về chia sẻ của Patrick Beverley: Bất kể có bao nhiêu cầu thủ phản đối, mùa giải vẫn sẽ tiến hành bởi LeBron James là người quyết định - Ảnh 3.

Khác với Kyrie Irving, LeBron Jamse vẫn có thể tham gia đấu tranh phản đối sự bất công xã hội mà vẫn có thể hoàn thành nghĩa vụ cùng với đội bóng và cả giải đấu.

Sau Michael Jordan, Kobe Bryant thì LeBron James đang là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại giải đấu. Dù không muốn thừa nhận thế nhưng với vị thế của "Nhà vua" hiện tại, rõ ràng tiếng nói của LeBron James có trọng lượng hơn hẳn so với Kyrie Irving,

Ở thời điểm hiện tại, LeBron James vẫn chưa có lên tiếng chính thức nào về cuộc họp trực tuyến của Kyrie Irving và ý kiến tới từ phía người đồng đội cũ này. Bản thân LeBron cũng không góp mặt trong buổi họp mà Kyrie Irving điều hành. Ngoài LeBron James, rất nhiều cầu thủ khác cũng không tham gia mặc dù đã nhận được lời kêu gọi từ trước đó.

NBA trước đó cũng đã phát biểu rằng sẽ không có án phạt với những cầu thủ quyết định không đến tập trung thi đấu cùng đội bóng tại Orlando vào cuối tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ phải hy sinh những quyền lợi khác của mình, trong đó có cả tiền lương.

NHM nhận ra ẩn ý về chia sẻ của Patrick Beverley: Bất kể có bao nhiêu cầu thủ phản đối, mùa giải vẫn sẽ tiến hành bởi LeBron James là người quyết định - Ảnh 4.

Mặc dù đã từng nối lại mối quan hệ cách đây không lâu, thế nhưng có vẻ với quyết định này sẽ khiến khoảng cách giữa "Nhà vua" và "Hoàng tử" thêm phần xa cách.