Nhiều tín hiệu khởi sắc chờ đợi HAGL trước thềm V.League 2019

MỘC TRÀ , 07:38 31/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Giành chức vô địch BTV Cup 2018, lứa cầu thủ trẻ mới đôn lên thi đấu ấn tượng dù không có Công Phượng, Văn Toàn... trong đội hình, cùng với đó là việc tiền vệ Tuấn Anh hoàn toàn bình phục chấn thương, HAGL đang có bước chạy đà khá tốt cho mùa giải 2019.

Tiền vệ Nguyễn Kiên Quyết chơi khá ấn tượng trong lần đầu được đôn lên đội 1 HAGL. Ảnh: Mộc Trà.

Tiền vệ Nguyễn Kiên Quyết chơi khá ấn tượng trong lần đầu được đôn lên đội 1 HAGL. Ảnh: Mộc Trà.

Lần thứ 2 tham dự BTV mà không có sự phục vụ của Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương hay Hồng Duy vì bận cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Thế nhưng, HAGL bất ngờ chơi khá khởi sắc và giành chức vô địch một cách khá thuyết phục.

Dưới bàn tay của HLV Dương Minh Ninh, hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Trần Bảo Toàn và Lê Minh Bình thi đấu khá chững chạc ngay trong lần đầu được đôn lên đội 1 HAGL. Tiền đạo Lê Minh Bình có cho riêng mình một bàn thắng. Trong khi đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn cho thấy sự chững chạc khi được xếp thi đấu bên cạnh các anh lớn như Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang.

Tất nhiên, thành công và sự chững chạc ở một giải đấu tập huấn khác hoàn toàn với đấu trường V.League rất nhiều. Bởi đó là sân chơi khắc nghiệt, các cầu thủ trẻ như Minh Bình hay Bảo Toàn cần có thêm thời gian để làm quen. Nhưng đây sẽ là bước đệm để họ thử thách mình ở một cấp độ cao hơn trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Nhiều tín hiệu khởi sắc chờ đợi HAGL trước thềm V.League 2019 - Ảnh 1.

Thanh Sơn (66) và Kiên Quyết (9) là hai cái tên được HAGL triệu tập trở về chuẩn bị cho V.League 2019. Ảnh: Mộc Trà.

Ngoài ra, trước thềm V.League 2019, HAGL đã gọi trở lại những "lính đánh thuê" mùa trước cho các đội hạng Nhất mượn thi đấu như Kiên Quyết, Ngọc Tín hay Thanh Sơn. Sau nhiều năm rong rủi khắp nơi, tất cà đều đã được trở về khoác áo đội bóng phố Núi trước mùa giải mới.

Những cái tên như Kiên Quyết hay Thanh Sơn đều cố gắng hết sức để thể hiện bản thân. Tiền vệ Trần Thanh Sơn, Sơn "lòi" thi đấu khá ấn tượng. Anh kết hợp cùng Bảo Toàn, Việt Hưng hay Ngọc Quang quán xuyến khá tốt khu vực trung tuyến của HAGL tại BTV Cup 2018. Trong khi, tiền vệ Kiên Quyết thi đấu khá năng nổ bên hành lang cánh trái.

Một thông tin được nhiều người hâm mộ quan tâm là khả năng quay trở lại sân cỏ của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Chia sẻ với người viết trong thời gian ở Bình Dương, tiền vệ có biệt danh "Nhô" cho biết chấn thương đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vì đã lâu không thi đấu nên chưa có được cảm giá và trạng thái tốt nhất. Hẹn V.League 2019 sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Lực lượng trẻ hòa nhập và thể hiện khá tốt khi không có các anh lớn như Công Phượng hay Văn Toàn trong đội hình. Lực lượng "lính đánh thuê" trở về và có màn thể hiện khá ấn tượng. Trong khi Tuấn Anh đang nóng lòng được thể hiện mình sau thời gian dài chấn thương. HAGL đang có bước chạy đà khá hoàn hoản trước thềm mùa giải mới 2019.