Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn "nấm lùn", ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay

HIẾU LƯƠNG (TỪ MYANMAR) , 10:39 20/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Myanmar đã có buổi tập mở vào tối 19/11. Tiền đạo số 1 Aung Thu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gãy tay dính phải hồi tháng 10.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 1.

Aung Thu và đội tuyển Myanmar có buổi tập thử sân Thuwunna vào tối 19/11, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam rời khỏi đây.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 2.

Tiền đạo sinh năm 1996 là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Myanmar thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10 năm nay, Aung Thu gặp chấn thương gãy tay phải, khiến người hâm mộ Myanmar một phen lo sốt vó.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 3.

Dù đã hồi phục, tiền đạo có biệt danh "Ronaldo Myanmar" vẫn phải cố định và băng tay thế này.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 4.

Các cử động với tay của tiền đạo 22 tuổi không được thoải mái khi tập luyện cùng đồng đội.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 5.

Anh cũng hạn chế va chạm. Phong độ ghi bàn của Aung Thu cũng chưa cao, anh mới có 1 bàn thắng sau 2 trận dù đối thủ chỉ là Lào và Campuchia.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 6.

Khi ngã, Aung Thu không thể chống tay xuống dất, anh phải gập cả cánh tay phải rồi dùng tay trái để đứng lên. Chấn thương này có thể là điểm yếu lớn đối với Aung Thu cũng như đội tuyển Myanmar trong cuộc chạm trán Việt Nam vào tối mai.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 7.

Tinh thần của Aung Thu vô cùng thoải mái, anh cười rất nhiều với các đồng đội trong suốt buổi tập. Tiền đạo này cũng có chỗ dựa tinh thần lớn là MC quốc dân Poe Ei Ei Khant. Cô nàng xinh đẹp đã hẹn hò với Aung Thu từ đầu năm nay.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 8.

Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Myanmar đặt niềm vào thủ môn Kyaw Zin Htet, người đã để lọt lưới 2 bàn/2 trận.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 9.

Đáng chú ý, Kyaw Zin Htet chỉ có chiều cao khoảng 1,7 mét, cực thấp so với vị trí thủ môn. Đây cũng được coi là vị trí mà tuyển Việt Nam có thể khai thác mạnh.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 10.

Theo dự kiến, đội tuyển Myanmar tập kín vào tối 19/11. Tuy nhiên, HLV Antoine Hey đã cho các học trò tập luyện bình thường và mở cửa với báo chí truyền thông.

Nhiều nỗi lo bủa vây ĐT Myanmar: thủ môn nấm lùn, ngôi sao số 1 chưa lành hẳn chấn thương gãy tay - Ảnh 11.

Aung Thu và các đồng đội rất khao khát có điểm trong cuộc đối đầu vào ngày mai với Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại SVĐ Thuwunna vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/11.