Nhiều cầu thủ bị xác nhận nhiễm Covid-19 ngay trong ngày hội quân, kế hoạch trở lại của NBA bị đe dọa

NHẬT PHẠM , 10:48 24/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau ngôi sao Nikola Jokic của Denver Nuggets, đã có thêm nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 và tập trung ở các đội bóng miền Tây. Trong đó, Phoenix Suns cho biết mình có 2 cầu thủ bị nhiễm bệnh.

Chỉ trong vòng ít giờ, NBA đã phải hứng chịu những thông tin chấn động. Sau khi ngôi sao của Denver Nuggets là Nikola Jokic bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ở quê nhà Serbia, đến lượt một đội bóng khác cũng công bố kết quả tương tự.

Theo thông tin mới nhất, Phoenix Suns đã có đến 2 thành viên được xác nhận nhiễm Covid-19, nhưng không công bố chi tiết danh tính của cầu thủ bị nhiễm bệnh, hoặc nguồn lây nghiễm đến từ đâu.

Sau Nikola Jokic, Phoenis Suns bất ngờ thông báo 2 cầu thủ của họ cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. 

BLĐ đội bóng đã cho đóng cửa trại tập luyện ở Arizona Veterans Memorial Coliseum ngay lập tức để tiến hành cách ly toàn bộ nhân viên và những cầu thủ còn lại. Có tổng cộng 8 cầu thủ Suns tham gia các buổi tập vừa qua, bao gồm Cam Johnson, Mikal Bridges, Frank Kaminsky, Ty Jerome, Cheick Diallo, Dario Saric, Elie Okobo và Jalen Lecque.

Mặc dù không phải là một đội bóng mạnh, thế nhưng Phoenix Suns là một trong số 13 đội bóng miền Tây sẽ tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020 ở Orlando. Thông tin mới nhất này sẽ khiến tình hình nhân sự của đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi không ai có thể biết trước được sẽ còn những cầu thủ nào bị nhiễm hay không.

Theo một số nguồn tin đến từ USA Today, ngoài 2 cầu thủ của Phoenix Suns, đã có thêm 4 cầu thủ khác thuộc một đội bóng top đầu miền Tây được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 2 tuần vừa qua. Đội bóng này đã yêu cầu giữ kín danh tính của các cầu thủ bị mắc bệnh trong khi vẫn tiến hành các biện pháp cách ly cần thiết.

Nhiều cầu thủ được xác nhận nhiễm Covid-19 ngay trong ngày hội quân, kế hoạch trở lại của NBA bị đe dọa - Ảnh 2.

Thêm một đội bóng miền Tây giấu tên cho biết họ đã có 4 trường hợp nhiễm Covid-19 trong thời gian gần đây.

Trước đó, NBA đã phải tạm hoãn khẩn cấp vào ngày 11/3 khi đại dịch Covid-19 tấn công vào giải đấu này. Trong tình huống xấu nhất, cả Phoenix Suns và đội bóng kể trên sẽ phải hủy bỏ chuyến hành quân đến Orlando của mình, khiến kế hoạch của NBA sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.