Nhân viên tại Staples Center được nhận lương trong thời gian tạm hoãn NBA vì dịch Covid-19

HUY PHẠM , 10:01 14/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những nhân viên, lao động bán thời gian và theo giờ tại nhà thi đấu Staples sẽ được hỗ trợ từ phía 3 đội bóng là Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers và cả Los Angeles Kings.

Mùa giải NBA 2019-2020 đã mang đến những thách thức vô cùng khó khăn và chưa từng có trong lịch sử với BTC giải đấu. Với 2 trường hợp dương tính virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) là Rudy Gobert và Donovan Mitchell, giải đấu đã phải tạm hoãn 30 ngày trước mối lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh.

Nhân viên tại Staples Center được nhận lương trong thời gian tạm hoãn NBA vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Rudy Gobert và Donovan Mitchell là những người đầu tiên bị nhiễm Covid-19 tại NBA.

Quyết định này đưa ra sẽ gây tổn thất lớn về mặt kinh tế cho giải đấu cũng như các đội bóng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo khác về tài chính của những nhân viên, lao động theo giờ ở mỗi đội bóng. Với việc giải đấu tạm hoãn, đồng nghĩa với việc nguồn thu của họ sẽ không còn, tương đương với cuộc sống trong 30 ngày tới đây sẽ rất khó khăn.

Trước tình cảnh trên, ba đội bóng có trụ sở thi đấu chính là trung tâm Staples đã đưa ra một phương án giải quyết vô cùng ý nghĩa. Cụ thể, ba CLB là Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Kings (giải khúc gôn cầu chuyên nghiệp) cùng chủ sở hữu là tập đoàn AEG đã lên kế hoạch chi tiết cho việc trả lương cho những nhân viên của mình trong khoảng thời gian các giải đấu bị tạm hoãn vì đại dịch.

Ba ông lớn tại Staples Center quyết định sẽ đồng hành cùng với các nhân viên của họ trong khoảng thời gian khó khăn vì dịch bệnh này.

Thoả thuận giữa các bên hiện vẫn chưa hoàn tất vì còn một số chi tiết cần phải hoàn thiện. Theo một số thông tin, Lakers và Clippers sẽ hỗ trợ cho những nhân viên tham gia các trận đấu. Bao gồm cả những thông báo viên và thành viên của nhóm nhảy.

Trước đó, tỷ phú Mark Cuban là người đầu tiên lên tiếng về những suy nghĩ của mình dành cho những nhân viên tạm thời thất nghiệp của Dallas Mavericks trong thời điểm khó khăn này. Ý kiến của ông đã là phát súng đầu tiên giúp cho những hành động ý nghĩa liên tiếp tới từ các đội bóng tại NBA.

Nhân viên tại Staples Center được nhận lương trong thời gian tạm hoãn NBA vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông chủ của Dallas Mavericks là người tiên phong trong việc tìm ra hướng giải quyết hỗ trợ cho nhóm lao động phổ thông của đội khi biết thông tin tạm hoãn giải đấu.

Hiện tại số đội bóng tham gia hỗ trợ cho nhóm những người thiệt thòi này còn có Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Clevenland Cavaliers và cả Washington Wizards. Ngoài những đội bóng, giải đấu còn ghi nhận những hành động thiết thực của các cầu thủ như Kevin Love (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks) và Blake Griffin (Pistons) với số tiền quyên góp 100.000 USD cho các nhân viên tại sân nhà mà họ đang khoác áo.

Cùng với các hành động trên, người hâm mộ trên toàn thế giới cũng đang hoan nghênh trước quyết định hỗ trợ toàn bộ nhân viên tại sân Smothie King Center của Zion Williamson. Là tân binh mới chỉ tham gia giải đấu từ đầu tháng 6 năm ngoái, rõ ràng đây là điều vô cùng ý nghĩa từ phía cầu thủ 19 tuổi này.

Nhân viên tại Staples Center được nhận lương trong thời gian tạm hoãn NBA vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Hành động đẹp của Zion Williamson đang nhận được nhiều sự tán dương tới từ người hâm mộ.

Đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều biến động trên thế giới và NBA là một trong những giải đấu bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, vẫn còn đó tình cảm không thể đong đếm và vượt trên tất cả những tính toán về tiền bạc.

Theo cập nhật đến 6h sáng 14/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 145.341 ca nhiễm bệnh, 5.373 người tử vong. Trong 24h qua, nước Mỹ đã có thêm 572 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.269 người và 48 ca tử vong.

Nhân viên tại Staples Center được nhận lương trong thời gian tạm hoãn NBA vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.