Nhận thẻ đỏ sau 10 phút trên sân, Rashford được CĐV ví với David Beckham

PHỤNG HIẾU , 00:26 03/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ngôi sao trẻ của MU đã bị truất quyền thi đấu vì có hành vi không đúng mực với đối thủ. Tuy nhiên nếu xem lại pha quay chậm, người đáng bị đuổi khỏi sân không phải là Rashford.

Burnley 0-2 Manchester United | Highlights vòng 4 Premier League

Manchester United vừa giành trọn 3 điểm trước Burnley sau màn tỏa sáng rực rỡ của Romelu Lukaku. Tuy nhiên, thắng lợi này sẽ viên mãn hơn nếu Marcus Rashford không bị truất quyền thi đấu.

Quỷ Đỏ đang có phong độ không tốt nhưng lại dễ dàng có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp một củ Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đánh đàu dũng mãnh mở tỉ số cho đội khách trước khi sút tung lưới Joe Hart lần thứ 2 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành.

Tưởng chừng như 2 bàn thắng của Lukaku sẽ giúp MU có được thắng lợi dễ dàng nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Paul Pogba sút hỏng quả phạt đền. Ngay sau khi tiền vệ người Pháp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, Marcus Rashford bị Phil Bardsley chơi xấu và ngay lập tức đòi "ăn thua" với đối thủ.

Rashford bị thẻ đỏ vì không giữ được bình tĩnh.

Bardsley đủ "già đời" để đưa Rashford vào bẫy. Hậu vệ của Burnley lập tức la lối khi bị ngôi sao 21 tuổi cụng đầu. Trọng tài Jonathan Moss đã rút một thẻ vàng cảnh cáo cho Bardsley nhưng lại truất quyền thi đấu của Rashford. Nhiều CĐV không hài lòng với quyết định của vị vua áo đen nhưng số khác lại so sánh Rashford với David Beckham năm 1998.

Nhận thẻ đỏ sau 10 phút trên sân, Rashford được CĐV ví với David Beckham - Ảnh 3.

Tại sao Rashford bị đuổi khỏi sân chỉ vì một cái cụng đầu trong khi Bardsley cố tình gạt chân trụ đối thủ? Thật nực cười.

Nhận thẻ đỏ sau 10 phút trên sân, Rashford được CĐV ví với David Beckham - Ảnh 4.

Ai đó cho hỏi tại sao Bardsley nhận thẻ vàng nhưng Rashford lại bị đuổi khỏi sân với?

Nhận thẻ đỏ sau 10 phút trên sân, Rashford được CĐV ví với David Beckham - Ảnh 5.

Đáng lẽ Phil Bardsley cũng phải bị thẻ đỏ chứ? Tình huống này khiến tôi nhớ lại David Beckham năm 1998.

Beckham từng bị thẻ đỏ năm 1998 vì chơi "đòn thù" với Diego Simeone.

Rashford được tung vào sân thay thế cho Alexis Sanchez và bị truất quyền thi đấu chỉ 10 phút sau đó. Rất may là MU vẫn giữ sạch lưới trong những phút cuối cùng đầy căng thẳng để có được chiến thắng.