Nhận danh hiệu cao quý cho người ghi bàn nhiều nhất châu Âu, Messi bất ngờ nói không quan tâm và chính anh đã tiết lộ lý do đằng sau

PHỤNG HIẾU , 12:21 25/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tưởng chừng cầm chắc tấm vé chơi trận chung kết Champions League nhưng trận thua tan nát trên sân Anfield đã làm hỏng kế hoạch của Messi và đồng đội. Từ đó đến nay, Messi vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại.

Đến thời điểm này, khi trận thua ở bán kết lượt về Champions League đã trôi qua được gần một tháng, ký ức đau thương vẫn in sâu trong tâm trí Lionel Messi. Dù vừa chính thức giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 36 bàn thắng nhưng tiền đạo người Argentina vẫn chẳng thể mỉm cười nổi trong buổi họp báo mới nhất.

"Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ về danh hiệu Chiếc giày vàng. Nó không nằm trong tâm trí tôi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau ở Anfield", Messi chia sẻ trước thềm chung kết Cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng mai 26/5.

Nhận danh hiệu cao quý cho người ghi bàn nhiều nhất châu Âu, Messi bất ngờ nói không quan tâm và chính anh đã tiết lộ lý do đằng sau - Ảnh 1.

Messi lần thứ 6 giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

"Barcelona bị ảnh hưởng quá nhiều bởi trận thua đó. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các CĐV, không phải vì kết quả của trận đấu đó, mà là vì cách các cầu thủ thi đấu trên sân. Đó thực sự là một trong những kỷ niệm tệ hại nhất tôi từng trải qua trong sự nghiệp", Messi chia sẻ.

Nhận danh hiệu cao quý cho người ghi bàn nhiều nhất châu Âu, Messi bất ngờ nói không quan tâm và chính anh đã tiết lộ lý do đằng sau - Ảnh 2.

Thắng 3-0 ở trận lượt đi nhưng lại thua 0-4 ở trận lượt về, Messi và đồng đội buộc phải chờ đến mùa giải năm sau để thực hiện mục tiêu vô địch Champions League.

"Bàn thắng đầu tiên của Liverpool đến quá sớm, khiến ký ức về trận thua ngược AS Roma ùa về. Thật khó để vượt qua thất bại đó. Thời gian vẫn sẽ cứ trôi nhưng chắc chắn chúng tôi không thể nào quên được".

Rạng sáng ngày 26/5 (2h00 giờ Việt Nam), Messi và đồng đội sẽ ra sân chơi trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) với Valencia. Anh khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để giúp đội bóng kết thúc mùa giải với thêm một chức vô địch nữa.

"Tôi sẽ không rời Barcelona như các người nói. Trận thua tại Champions League chưa đủ để làm tôi nhụt chí, bớt khao khát cống hiến cho CLB này. Giành thắng lợi trong trận chung kết sẽ là cái kết tốt nhất cho mùa giải của chúng tôi".

Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng thường niên được trao cho chân sút ghi nhiều bàn nhất, xét trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu. Cầu thủ đoạt giải là người giành số điểm cao nhất, tương ứng với số bàn thắng nhân hệ số của giải VĐQG cầu thủ đó thi đấu (Các giải VĐQG hàng đầu như Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp sẽ có hệ số lớn nhất là 2, tương đương 1 bàn thắng = 2 điểm).