Nhạc trưởng U23 Thái Lan tái hiện bàn thắng kinh điển ở World Cup: Pha dứt điểm từ góc hẹp khó tin

HOÀNG ANH , 09:21 09/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngay đầu hiệp hai trận Thái Lan thắng Bahrain 5-0, Supachok khiến người hâm mộ bồi hồi nhớ lại siêu phẩm của Maicon ở vòng bảng World Cup 2010.

Phút 47 của trận đấu này, Supachok có pha độc diễn ghi bàn ấn tượng, nhưng đáng chú ý hơn cả là góc sút của trụ cột U23 Thái Lan. Supachok rê bóng từ cánh phải vào trong rồi sút từ góc rất hẹp. Bóng đi theo quỹ đạo khó chịu khiến thủ môn Ammar bó tay.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ lập tức liên tưởng tới siêu phẩm của hậu vệ Maicon (ĐT Brazil) vào lưới CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng World Cup 2010. Maicon bứt tốc đón đường chọc khe của đồng đội. Bóng lăn gần hết đường biên, góc sút bị thu hẹp tối đa. Hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới khi ấy hạ quyết định táo bạo: sút luôn chứ không cần một nhịp bóng.

Thành quả Maicon thu về là siêu phẩm góc cực hẹp, hẹp đến mức khó tin. Bóng đi với quỹ đạo siêu dị, luồn đúng vào khe hở mà thủ môn đối phương tạo ra (thủ môn Triều Tiên di chuyển vì nghĩ Maicon chuyền bóng chứ không sút). Khán giả chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Trận đó Brazil thắng 2-1.

Nhạc trưởng U23 Thái Lan tái hiện bàn thắng kinh điển ở World Cup: Pha dứt điểm từ góc hẹp khó tin - Ảnh 1.

Siêu phẩm của Maicon.

Siêu phẩm của Supachok.

Nhạc trưởng U23 Thái Lan tái hiện bàn thắng kinh điển ở World Cup: Pha dứt điểm từ góc hẹp khó tin - Ảnh 3.

Siêu phẩm của Supachok.

So với bàn thắng của Supachok, siêu phẩm của Maicon đến từ góc hẹp hơn. Dứt điểm một chạm cũng khó hơn nhiều, tuy nhiên nhìn chung hai bàn thắng đều ấn tượng.

Sau pha làm bàn ấn tượng của Supachok, Thái Lan có thêm 3 bàn nữa, khép lại ngày mở màn bằng đại thắng 5-0 trước Bahrain.