Nhạc trưởng của U19 Việt Nam có gì đặc biệt để HLV Graechen ví tương tự như Tuấn Anh, Xuân Trường

MỘC TRÀ , 11:14 24/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội trưởng Thanh Khôi của U19 Việt Nam được HLV Graechen đánh giá khá cao trong vai trò cầm nhịp trận đấu ở khu trung tuyến, trong khi tiền vệ thuộc biên chế của HAGL chi cao 1m64.

Thanh Khôi chính là nhạc trưởng khu trung tuyến của U19 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương.

Thanh Khôi chính là nhạc trưởng khu trung tuyến của U19 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương.

Trong thành phần U19 Việt Nam tham dự giải vô địch U29 Quốc tế có một cái tên khá nổi bật, đó là tiền vệ trung tâm Thanh Khôi của HAGL. Khả năng cầm nhịp trận đấu, phân phối bóng và thu hồi bóng là những điểm mạnh của Thanh Khôi, giúp anh được HLV Graechen tin tưởng giao cho băng thủ quân U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2019.

"Nếu so sánh về thể hình mà nói khó chơi bóng tốt như vậy thì Xavi hay Iniesta sẽ không có thể thi đấu ở Tây Ban Nha hay Barcelona. Tôi chỉ ví dụ vui vậy thôi, nhưng thực ra nếu theo dõi kỹ thì Thanh Khôi là mẫu cầu thủ chơi rất chững chạc. Điểm mạnh của cậu ta là khả năng thu hồi bóng rất tốt.

Nhưng tôi đồng ý với quan điểm rằng, nếu cả 4 tiền vệ chơi ở trung tâm mà nhỏ con thì đội bóng sẽ gặp vấn đề lớn và nhiều khó khăn. Nhưng ở đây tôi chỉ sử dụng mỗi Thanh Khôi, xung quanh cậu ta là những tiền vệ to cao như Đức Hoàng (1m75) hay Xuân Bình (1m73) hỗ trợ", HLV Graechen nhận xét về cậu học trò cưng ở HAGL.

Nhạc trưởng của U19 Việt Nam có gì đặc biệt để HLV Graechen ví tương tự như Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 1.

Thanh Khôi trong màu áo U19 HAGL dự giải U19 Quốc gia vừa kết thúc. Ảnh: Tiến Hồ.

"Để kết thúc chủ đề về Thanh Khôi, tôi xin tiết lộ rằng đó là cầu thủ dứt điểm và chơi đầu rất tốt. Dù rằng cậu ta cao chưa đến 1m70 đâu nhé", HLV Graechen tiết lộ bí mật thú vị về tiền vệ đội trưởng của U19 Việt Nam.

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi sinh ngày 18/11/2001 thuộc biên chế của khóa 4 Học viện HAGL JMG. Anh chính là nhân tố giúp cho U19 HAGL đi đến trận chung kết của giải U19 Quốc gia 2019 vừa qua.

Chính sự đỉnh đạc trong phong cách chơi bóng trên sân đã giúp Thanh Khôi chiếm trọn niềm tin của HLV Graechen, và được vị thuyền trưởng người Pháp giao phó chiếc băng đội trưởng. Chính người thầy đầu tiền của Công Phượng đã nhận xét: "Ở Thanh Khôi, tôi nhìn thấy đâu đó hình bóng của Tuấn Anh, Xuân Trường".

Ngày mai (25/03), giải U19 Quốc tế 2019 tiếp tục diễn ra hai trận đấu giữa U19 Trung Quốc gặp U19 Myanmar lúc 15h00, U19 Việt Nam đối đầu U19 Thái Lan lúc 17h30. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân 19/08, Nha Trang, Khánh Hòa.