Nhà vô địch NBA chính thức mất bản quyền logo "The Klaw" về tay gã khổng lồ đồ thể thao thế giới

NHẬT PHẠM , 11:54 23/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau gần một năm trời kiện tụng trong cuộc chiến pháp lý với Nike, phán quyết cuối cùng của tòa án đã đẩy phần thua về phía Kawhi Leonard và các cộng sự.

Vào tháng 6/2019, Kawhi Leonard và các cộng sự của anh đã đâm đơn kiện hãng thể thao Nike vì sử dụng trái phép logo "The Klaw" trên các sản phẩm của hãng. Theo lý giải của siêu sao đang khoác áo Los Angeles Lakers, bản quyền logo trên thuộc về anh bởi anh là người đã thiết kế ra nó.

Siêu sao của Los Angeles Clippers chính thức mất bản quyền logo "The Klaw" về tay Nike - Ảnh 1.

Logo "The Klaw" xuất hiện trên mẫu giày Jordan 1 Pass the Torch của Nike.

Vụ kiện đến đúng lúc Kawhi Leonard đang bước vào giai đoạn căng thẳng với Golden State Warriors trong NBA Finals 2019, nơi anh cùng các đồng đội ở Toronto Raptors đã giành lấy chức vô địch. Trong quãng thời gian này, cầu thủ có biệt danh "The Klaw" đã dừng hợp tác với Nike kể từ năm 2018 và chuyển sang đại diện cho dòng sản phẩm của New Balance.

Vụ việc sau đó được 2 bên đưa ra tòa, thế nhưng phán quyết sau cùng của tòa án đã đẩy phần thua về phía siêu sao của Los Angeles Clippers. Giờ đây, anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị kiện ngược lại đến từ gã khổng lồ trong làng sản xuất sản phẩm thể thao của nước Mỹ.

Trước đó, khi vẫn còn trong quãng thời gian hợp tác cùng nhau, Nike đã đệ đơn xin đăng ký bản quyền cho logo "The Klaw" của ngôi sao này vào năm 2014. Kawhi Leonard sau đó đã muốn giành lại bản quyền của logo này khi đệ đơn kiến nghị lên NBA vào năm 2017 nhưng không thành công.

Siêu sao của Los Angeles Clippers chính thức mất bản quyền logo "The Klaw" về tay Nike - Ảnh 2.

Kawhi Leonard đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý với gã khổng lồ Nike.

Theo Nike, họ thừa nhận đã làm nên logo này dựa trên bản phác thảo ý tưởng về mẫu logo mà Kawhi Leonard đã vẽ lên thời còn học đại học. Tuy nhiên, họ quả quyết cho rằng mình chỉ lấy ý tưởng, phần thiết kế và hoàn thiện lại logo là công sức của đội ngũ nhân viên Nike và họ hoàn toàn có đủ thẩm quyền để giữ lại mẫu logo này cho riêng mình.

Thẩm phán Michael W. Mosman, người chủ trì vụ kiện này cũng đã đưa ra phán quyết của mình trong ngày hôm qua: "Logo được Nike tạo ra dưới sự giúp đỡ của Kawhi Leonard, thuộc sở hữu trí tuệ của chính công ty này. Về cơ bản, bản phác thảo có khác biệt rất lớn so với thiết kế sau cùng".

Siêu sao của Los Angeles Clippers chính thức mất bản quyền logo "The Klaw" về tay Nike - Ảnh 3.

Sự khác biệt giữa bản phác thảo của Kawhi Leonard và bản thiết kế sau cùng của Nike.

Phán quyết này hoàn toàn phù hợp với những gì mà Kawhi Leonard đã từng phát biểu vào năm 2014, khi vẫn đang thi đấu trong màu áo của San Antonio Spurs.

"Tôi nảy ra ý tưởng khi kết hợp chữ ký của tôi với logo này. Tôi vẽ một bản phác thảo thô và gửi cho Nike để họ hoàn thiện nó. Tôi không phải là một nghệ nhân để có thể làm việc này. Bản thiết kế sau cùng đẹp hơn tôi nghĩ và tôi cực kỳ hài lòng về logo này", Kawhi Leonard từng cho biết.

Giờ đây, với thất bại trong cuộc chiến pháp lý với Nike, Kawhi Leonard sẽ phải hướng đến một logo mới cho bản thân khi hợp tác cùng New Balance trong tương lai.