Nhà báo đại diện của Việt Nam bầu ai giành Quả bóng vàng 2018?

ANH TÚ , 09:42 04/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhà báo, bình luận viên nổi tiếng Trương Anh Ngọc tiếp tục được tạp chí France Football lựa chọn là đại diện Việt Nam tham gia bình bầu Quả bóng vàng 2018.

Ballon d'Or hay Quả bóng vàng châu Âu là giải thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất trong 1 năm. Những người "cầm cân nảy mực" của danh hiệu này là các nhà báo trên khắp thế giới được tạp chí France Football lựa chọn. Mỗi người được bình chọn cho 5 cầu thủ tương ứng thứ hạng từ 1-5 (số điểm lần lượt là 6, 4, 3, 2, 1).

Năm nay, nhà báo Trương Anh Ngọc tiếp tục được chọn là đại diện Việt Nam tham gia bình bầu Quả bóng vàng 2018. Theo tiết lộ trên Facebook cá nhân của nhà báo Anh Ngọc, lá phiếu từ Việt Nam lần lượt được dành cho Modric, Griezmann, Ronaldo, Messi và cuối cùng là Salah.

Như vậy, đại diện của nước ta đã góp 6 điểm trong tổng số 753 điểm mà Modric đạt được, bỏ xa người đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo với chỉ 478 điểm.

Nhà báo đại diện của Việt Nam bầu ai giành Quả bóng vàng 2018? - Ảnh 1.

Lá phiếu từ Việt Nam góp phần vào chiến thắng của Modric tại gala trao giải Quả bóng vàng 2018.

Đây có thể coi là thành quả xứng đáng cho tiền vệ người Croatia với 1 năm đáng nhớ ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Cùng Real Madrid, Modric đã giành được Siêu cúp thế giới các CLB và Champions League. Anh cũng là đầu tàu đưa ĐT Croatia nhỏ bé vào chơi trận chung kết World Cup 2018 và chỉ chịu thua ĐT Pháp với tỷ số 3-1. Ở lễ trao giải The Best diễn ra cách đây không lâu, Modric cũng phá vỡ thế thống trị của Ronaldo và Messi để lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất của FIFA.

Quả bóng vàng năm nay gây ra rất nhiều tranh cãi khi không ít NHM cho rằng Ronaldo mới xứng đáng giành được danh hiệu này. Ngoài ra, việc Messi bật bãi khỏi top 3 cũng là một cú sốc lớn với những ai yêu mến chàng tiền đạo người Argentina.

Nhà báo đại diện của Việt Nam bầu ai giành Quả bóng vàng 2018? - Ảnh 2.

Nhiều người vẫn cảm thấy không hài lòng với lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay.

Để tăng tính đa dạng, năm nay, tạp chí France Football quyết định bổ sung thêm hai giải thưởng là Quả bóng vàng nữ và Kopa (dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất năm). 

Ada Hegerberg vinh dự trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ. Mùa vừa qua, tiền đạo 23 tuổi thể hiện phong độ chói sáng với 42 bàn thắng sau 25 trận giúp Lyon lên ngôi tại Champions League và giải VĐQG. Tại FIFA The Best, cô chỉ về thứ ba ở hạng mục "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất".

Trong khi đó, không ngoài dự đoán, Kopa Trophy đã thuộc về Kylian Mbappe - người tỏ ra quá nổi trội so với những ứng viên còn lại. Ở cuộc đua giành Quả bóng vàng, Mbappe cán đích ở vị trí thứ 4 với 347 điểm.